Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Vương quốc Anh

Rạng sáng 8/12 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay Heathrow, thủ đô Luân Đôn, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Phó Thủ tướng Anh, ông Nick Clegg.Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Ngay sau lễ đón tại sân bay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đã gặp gỡ Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg. Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng được đến thăm Vương quốc Anh, nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với các nước Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Vương quốc Anh. Chuyến thăm lần này của đoàn cũng là dịp để trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và các vấn đề trong quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Anh trên các lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Anh đã dành Viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam giúp Việt Nam thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chính phủ, Quốc hội Anh tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác với EU.

Phó Thủ tướng Nick Clegg đánh giá cao chuyến thăm chính thức Anh lần đầu tiên của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác song phương, Phó Thủ tướng Anh tin tưởng, với nền tảng của Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược, cơ hội hợp tác phát triển giữa hai nước sẽ không ngừng được đẩy mạnh, khai thác tốt hơn nữa tiềm năng của mỗi bên. Phó Thủ tướng Nick Clegg cũng khẳng định Chính phủ Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong tiến trình phát triển đất nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Nottingham. Hai bên cần thực hiện tốt các thỏa thuận đã đạt được; không ngừng nâng cao hơn nữa các nội dung hợp tác, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục, đóng góp vào tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tối 8/12, Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Anh Lindsay Hoyle đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ngay sau buổi hội kiến, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và ngài Lindsay Hoyle đã có buổi trao đổi với báo chí về những nội dung mà hai bên cùng quan tâm xung quanh nỗ lực tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp theo tinh thần Đối tác chiến lược ngày càng đi vào hiệu quả, thiết thực hơn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chuyến thăm của đoàn nhằm tăng cường và củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược mà hai nước đã thiết lập năm 2010; bày tỏ tán thành đề nghị hợp tác của ngài Phó Chủ tịch Hạ viện Anh về việc hai nước tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa, chăm sóc sức khỏe người dân và những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hợp tác Đối tác chiến lược càng phát triển thì tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc càng được đẩy mạnh.

Quang Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN