Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Ngày 15/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Kang Chang Hee, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc đang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang Hee cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu. Nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đã được tăng cường trên nhiều lĩnh vực kể từ khi hai nước nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược, ngài Chủ tịch Quốc hội tin tưởng thông qua việc trao đổi đoàn cấp cao, hai bên sẽ có thêm nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Đánh giá cao đất nước Việt Nam thời gian qua giữ vững nhịp tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sáng suốt thực hiện những chính sách điều hành đúng đắn, nhân dân Việt Nam sáng tạo năng động trong lao động học tập, ngài Chủ tịch Quốc hội mong muốn Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội và mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Hàn Quốc trên các diễn đàn đa phương, tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ngài Chủ tịch Quốc hội trên cương vị mới, nhân dịp hai nước tổng kết kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước cho rằng nét tương đồng về lịch sử văn hóa xã hội, đặc biệt là sự chung sống giữa hai cộng đồng, hai dân tộc trên cả hai đất nước là nền tảng vững chắc để Việt Nam - Hàn Quốc xây dựng hợp tác hữu nghị lâu bền.


Cảm ơn sự hỗ trợ ODA của Hàn Quốc với Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cùng tạo điều kiện để tăng cường hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp. Thông qua ngài Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc.


H.G

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN