Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và chúc Tết tại huyện Củ Chi

Nhân dịp đầu năm mới Giáp Ngọ 2014, sáng 1/2 (mùng 2 Tết), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nông dân sản xuất giỏi và Đảng bộ, chính quyền các xã nông thôn mới Thái Mỹ và Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.


Chủ tịch nước tìm hiểu năng suất giống bắp của ông Trần Văn Út. Ảnh: sggp.org.vn



Đến thăm và chúc Tết các gia đình ông Phan Văn Đu, thương binh 1/4 và ông Phan Văn Thanh, hộ chính sách khó khăn, cùng ở ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ;  gia đình ông Lê Văn Trung, thương binh 4/4, ấp Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ, Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm tình sức khỏe, đời sống và động viên, khen ngợi những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của các đồng chí thương binh và gia đình, thực hiện tốt lời dạy của Bác “thương binh tàn nhưng không phế”.


Tham quan các mô hình hộ nông dân sản xuất giỏi của anh Trần Văn Út, ấp Bình Hạ Tây, bà Lê Thị Huých, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ; cơ sở sản xuất hoa lan của Vườn lan Ngọc Đan và nuôi cá kiểng xuất khẩu của Công ty Cổ phần Sài Gòn cá kiểng ở ấp Tiền, xã Tân Thông Hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao các hộ gia đình, cơ sở sản xuất đã có những tìm tòi, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất công nghiệp, có giá trị kinh tế cao, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Chủ tịch nước hy vọng các hộ tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh này, tích cực tìm kiếm thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần cùng với chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.


Thăm và chúc Tết Đảng bộ và chính quyền xã Thái Mỹ và Tân Thông Hội, hai xã điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Tân Thông Hội là xã thực hiện điểm của cả nước, Chủ tịch nước biểu dương những cố gắng và tinh thần sáng tạo của Đảng bộ và chính quyền hai địa phương trong việc triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng nông thôn mới. Hoan nghênh các kết quả đã đạt được, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong rằng địa phương tiếp tục giữ vững thành quả này và cố gắng phát huy, nâng cao lên nữa. Chủ tịch nước nhấn mạnh: 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới được đặt ra chỉ là những cột mốc tạm thời để phấn đấu trong một thời gian nhất định và cần tiếp tục cố gắng hơn nữa.


Theo Chủ tịch nước, nói đến Củ Chi là nói đến huyện anh hùng, xã anh hùng, vùng đất và con người anh hùng. Vì vậy phải ra sức hơn nữa, củng cố, phát huy thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đưa xã nhà, huyện nhà tiến lên. Gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã, Chủ tịch nước mong rằng cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn; đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự, đảng bộ vững mạnh trong sạch.


Hoàng Anh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN