Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết Công an thành phố Hà Nội

* Làm việc với Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Ngày 30/1, trước giờ giao ban đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn, đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã vui mừng đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết. Cùng đi có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN


Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã báo cáo Chủ tịch nước những kết quả nổi bật trong hoạt động của Công an thành phố Hà Nội năm 2011; khẳng định được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Bộ Công an, sự phối hợp hỗ trợ của các cấp chính quyền đoàn thể, toàn lực lượng Công an Hà Nội đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn trọng điểm Thủ đô, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII. Trong dịp Tết Nhâm Thìn, trên địa bàn Hà Nội không xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng, người dân Thủ đô được đón Tết an lành, hạnh phúc.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội trong xây dựng và bảo vệ đất nước, gìn giữ nhịp sống bình yên cho thủ đô Hà Nội - “thành phố vì hòa bình” trong ghi nhận của cộng đồng quốc tế. Chủ tịch nước cho rằng, năm 2011, đất nước dù còn có những khó khăn về kinh tế nhưng an ninh quốc phòng, trật tự xã hội vẫn được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm, đối ngoại được mở rộng. Có được kết quả đó là nhờ công sức đóng góp của lực lượng công an nói chung và công an Hà Nội nói riêng. Chủ tịch nước nêu rõ, diễn biến an ninh chính trị trên thế giới còn nhiều phức tạp, các thế lực chống phá có xu hướng lợi dụng các thành tựu công nghệ cao, đồng thời chọn địa bàn Thủ đô để làm phương hại an ninh quốc gia. Trước tình hình đó, các lực lượng công an cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao bản lĩnh, trình độ để chủ động ứng phó với mọi diễn biến. Chủ tịch nước tin tưởng với bề dày truyền thống, thành tích, Công an Hà Nội không ngừng vươn lên cùng với các lực lượng trong toàn ngành, lập thêm nhiều chiến công hiển hách mới, làm tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, đáp ứng sự tin tưởng của nhân dân.

Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm Bảo tàng Công an Hà Nội, dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ công an Thủ đô hy sinh qua các thời kỳ. Với gần 1.000 tư liệu, hiện vật, hình ảnh được lưu giữ, Bảo tàng là nơi trưng bày, giới thiệu về những chiến công, thành tích của lực lượng Công an Hà Nội qua 5 giai đoạn lịch sử của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao lý tưởng đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị lãnh đạo hai trường cần sớm hoàn thiện đề án xây dựng trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ, bám sát tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị. Quan tâm đến cơ chế, chính sách và phương thức đào tạo cán bộ ngành luật, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo hai trường nâng cao chất lượng tuyển chọn sinh viên, điều chỉnh chế độ, chính sách tiền lương cho cán bộ giảng viên phù hợp tính chất đặc thù của công tác giảng dạy và nghiên cứu pháp luật.

Chủ tịch nước cho rằng, giai đoạn 2011 - 2016 là khoảng thời gian khởi đầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tập thể cán bộ giảng viên hai đơn vị cần đổi mới quy trình và phương pháp đào tạo, rà soát chỉnh lý hệ thống giáo trình hiện có, chú trọng cập nhật kiến thức mới hiện đại của khoa học pháp lý quốc tế. Trong quá trình đào tạo cần lưu ý lồng ghép chương trình rèn luyện kỹ năng vào nội dung từng môn học, chú trọng nâng cao kiến thức ngoại ngữ và năng lực hội nhập cho sinh viên.

Chủ tịch nước căn dặn, thời gian tới công tác nghiên cứu khoa học của hai trường phải thiết thực hữu ích, bám sát yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cùng những thành tựu đạt được, hai đơn vị tiếp tục mở rộng quy mô, trở thành trung tâm nghiên cứu, học thuật và trao đổi các ý tưởng khoa học pháp lý có uy tín tại Việt Nam; phấn đấu trong thập niên tới, được xếp hạng trong khu vực Đông Nam Á, tiếp cận trình độ tiên tiến thế giới.

Hoàng Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN