Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt đầu chuyến thăm Brunây

Nhận lời mời của Quốc vương Brunây Đarútxalam, ngài Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah và Hoàng hậu, ngày 27/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Brunây Đarútxalam.


 

Quốc vương Hassanal Bolkiah đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

 

Chiều 27/11, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã được tổ chức trọng thể tại Cung điện Istana Nurul Iman. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân đã hội kiến với Quốc vương và Hoàng hậu.


Tại cuộc hội kiến, Quốc vương Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Brunây và nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nhân dịp Việt Nam và Brunây tiến hành các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 - 2012).


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tựu quan trọng về mọi mặt của Brunây, nhất là về phát triển kinh tế; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, nhân dân Brunây sẽ thực hiện thành công “Tầm nhìn Quốc gia 2035”; đưa đất nước trở thành quốc gia hòa bình, thịnh vượng và phát triển; đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA trong năm 2013; góp phần khẳng định vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Brunây ở khu vực cũng như trên thế giới.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah cũng đã tiến hành hội đàm. Cùng dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung.


Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới, cả về bề rộng lẫn chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân nhằm thắt chặt hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Hai bên cũng thỏa thuận sớm tổ chức kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác song phương nhằm đề ra các biện pháp tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể, nhất là lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Theo thống kê, kim ngạch thương mại hai chiều trong 9 tháng đầu năm nay đạt khoảng 500 triệu USD. Hiện Brunây đứng thứ 12/92 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 129 dự án có tổng số vốn đạt 4,9 tỷ USD.


Hai nhà lãnh đạo đánh giá sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng có bước phát triển đáng kể; nhất trí xem xét khả năng thiết lập đường dây nóng giữa lực lượng hải quân hai nước và xúc tiến ký kết Thỏa thuận Hợp tác về Phòng chống Tội phạm. Ngoài ra, hai bên cũng thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như nông nghiệp - thủy sản, dầu khí, lao động, du lịch, giáo dục, giao thông-vận tải… Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí giao các bộ, ngành hữu quan xúc tiến đàm phán, sớm ký kết các thỏa thuận như Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư, Bản ghi nhớ về Hợp tác Thủy sản, Lao động; Hiệp định Vận tải biển…


Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN và Liên hợp quốc; cùng phối hợp với các nước thành viên ASEAN khác phấn đấu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam sẽ hết lòng ủng hộ và hợp tác tích cực để Brunây hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA trong năm 2013. Quốc vương Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah khẳng định Brunây sẽ ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị Cấp cao Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2017, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).


Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về lập trường có tính nguyên tắc là đảm bảo hòa bình, ổn định ở khu vực; an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông và Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc nhân kỷ niệm 10 năm ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); nhất trí thực thi đầy đủ và nghiêm túc DOC, sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử (COC).


Cuộc hội kiến và hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mời Quốc vương Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah và Hoàng hậu trở lại thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp, và Quốc vương đã vui vẻ nhận lời.

 
Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Quản lý Tiền tệ Brunây Đarútxalam, Thỏa thuận Hợp tác về Dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Dầu khí Quốc gia Brunây Đarútxalam.


Tối cùng ngày, Quốc vương Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah và Hoàng hậu đã mở quốc yến chiêu đãi trọng thể Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

 

Hoàng Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN