Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Belarus

Ngày 24/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei sang thăm Việt Nam đồng thời đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong cuộc hội đàm giữa hai nước.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần sớm ký kết hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam và Liên minh thuế quan Nga- Belarus- Kazakhstan để khai thác thế mạnh thị trường của mỗi bên, tạo những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước sang đầu tư lẫn nhau.

Ngày 24/3/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus V. Vladimir Makey. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn Belarus đã luôn ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc đề nghị Belarus tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác đầu tư trước mắt tập trung trong lĩnh vực viễn thông, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam mong đợi chuyến thăm của Tổng thống Lukashenko trong thời gian tới sẽ tạo ra bước chuyển biến trong quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Markei chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp đoàn.

Thông báo một số nét về kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Markei cho biết Belarus luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, đặc biệt là việc trao đổi các đoàn cấp cao.

Trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, Bộ trưởng cho rằng mặc dù hợp tác thương mại giữa hai bên đã được đẩy mạnh tuy nhiên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Là môi trường đầu tư hấp dẫn với dân số 120 triệu dân, Belarus mong muốn hai bên cần tăng cường việc xúc tiến hợp tác thương mại và các lĩnh vực khác như giáo dục, đào tạo, du lịch.

Bộ trưởng Ngoại giao Belarus cũng khẳng định Belarus luôn ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.  


 Hoàng Giang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp doanh nghiệp dệt may tiêu biểu
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp doanh nghiệp dệt may tiêu biểu

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp 50 doanh nghiệp dệt may, đại diện cho hơn 60.000 doanh nghiệp dệt may trong cả nước về dự Lễ trao giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu do Bộ Công Thương, Hiệp hội Dệt may Việt Nam tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN