Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát lệnh khởi công xây dựng cầu An Đông (Ninh Thuận)

Sáng 19/5, UBND tỉnh Ninh Thuận cùng với nhà thầu xây dựng (Công ty TNHH Hyundai Amco) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu An Đông nối hai bờ sông Dinh tại thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ khởi công xây dựng cầu An Đông. Ảnh: Đức Ánh- TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Trong những năm gần đây, Ninh Thuận có bước phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng được giữ vững; môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, hấp dẫn các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng trong thời gian không xa, Ninh Thuận sẽ trở thành địa phương phát triển, trở thành trung tâm điện hạt nhân và khoa học công nghệ... của cả nước.

Chủ tịch nước yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Cầu An Đông bắc qua sông Dinh, thuộc dự án đường ven biển tỉnh Ninh Thuận, nối xã An Hải, huyện Ninh Phước và phường Đông Hải thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có tổng chiều dài 3.526 m, trong đó chiều dài đường dẫn 2 đầu là 2.507,5 m, phần cầu là 1.018,5 m; bề rộng mặt đường 27m. Đây là công trình giao thông cấp I, có tổng mức đầu tư hơn 1.327 tỷ đồng, dự kiến thời gian thi công 36 tháng.

Nguyễn Đức Ánh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN