Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu dự Hội nghị Quốc tế Răng Hàm Mặt

Chiều 17/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các Giáo sư, bác sỹ, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tiêu biểu đại diện cho ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam và quốc tế tham dự Hội nghị khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt 2023. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước khẳng định, các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế nói chung, Răng Hàm Mặt nói riêng đã góp phần đưa nền khoa học y học Việt Nam tiếp cận với thế giới, mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội sâu sắc ở nhiều lĩnh vực.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, với chủ đề “Nha khoa trong thời đại mới”, Hội nghị khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt 2023 đã được tổ chức rất thành công, thu hút sự tham dự của hàng ngàn đại biểu đến từ 23 nước và vùng lãnh thổ. 

Tiến sĩ Wong Chi-wai Nelson, Chủ tịch Liên đoàn Nha khoa châu Á -Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội Nha khoa Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá cao và chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Hội nghị khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt 2023. Ông cho biết sẽ phối hợp tích cực hơn nữa với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, chuyên gia về Răng Hàm Mặt tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tiến sĩ Lawrence Yong, Chủ tịch Hội Nha khoa Singapore, người từng tham gia đào tạo nhiều y, bác sỹ Răng Hàm Mặt Việt Nam chia sẻ: Các y, bác sỹ trẻ Việt Nam kết nối thường xuyên với giới y khoa thế giới, say sưa tìm hiểu kiến thức, luôn tự tin vào năng lực bản thân và vị thế của đất nước; đồng thời nuôi dưỡng đam mê được hành nghề y, chăm sóc sức khỏe người dân.

Giáo sư Ngô Chí Hiền, nhà khoa học gốc Việt Nam, nguyên Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt Đại học Western (Australia) làngười có nhiều năm giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực y tế tại các quốc gia phát triển. Giáo sư đánh giá, đến thời điểm này, có thể thấy trình độ phát triển của ngành Răng Hàm Mặt tại Việt Nam đã bắt kịp các nước trong khu vực. Đội ngũ y, bác sỹ Việt Nam luôn có khát khao cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chúc mừng thành công của Hội nghị khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, sự kiện này rất có ý nghĩa đối với ngành Y tế nói chung và ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam nói riêng.

Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và xã hội... Việt Nam từng được Liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế vào năm 2015 và hiện nay đang tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Các chỉ số sức khỏe của nhân dân được nâng lên rõ rệt và tốt hơn. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tấn công vào mọi quốc gia, mọi thành trì y tế, đội ngũ Y tế Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, thậm chí chịu đựng nhiều hy sinh, mất mát để cùng toàn dân làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; trong nỗ lực chung đó, có sự tham gia đóng góp của đội ngũ bác sỹ, chuyên gia về Răng Hàm Mặt.

Nhắc đến câu nói quen thuộc của người Việt Nam: “Cái răng, cái tóc là góc con người”, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không chỉ tạo nên vẻ đẹp, sức khỏe răng miệng còn là một phần rất quan trọng đảm bảo sức khỏe toàn diện, để cuộc sống chất lượng, hạnh phúc hơn. Hiện nay, khi điều kiện vật chất được cải thiện, đời sống tinh thần được nâng lên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của người dân Việt Nam ngày càng nâng cao, mối quan tâm chăm sóc đối với Răng Hàm Mặt ngày càng lớn. 

Chủ tịch nước đánh giá cao và biểu dương những bước tiến của ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam, có nhiều đột phá với mạng lưới khám chữa bệnh chuyên khoa được mở rộng, nâng cấp từ tuyến cơ sở đến Trung ương. Nhiều bệnh viện đã triển khai thành công kỹ thuật chuyên sâu mới, tiên tiến, hiện đại, ngang tầm khu vực và trên thế giới. Điều này càng được khẳng định qua các ý kiến đánh giá của các chuyên gia tại buổi gặp mặt hôm nay. Đây là tín hiệu rất đáng mừng.

Chủ tịch nước nhận xét, Răng Hàm Mặt là một trong số ít lĩnh vực thu hút hàng chục nghìn khách quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài về Việt Nam để được điều trị, thăm khám hàng năm. Điều này cho thấy một mặt là uy tín, tay nghề, kỹ thuật nhưng yếu tố quan trọng là lợi thế về giá của dịch vụ chăm sóc Răng Hàm Mặt ở Việt Nam đã có sức cạnh tranh với khu vực và thế giới. Đây là xu hướng cần được quan tâm đầu tư trong thời gian tới và có giá trị tham khảo cho các dịch vụ y tế chuyên ngành khác.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng bởi Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế sôi động với các Hội Răng Hàm Mặt ở khu vực và thế giới. Nhiều chương trình, đề án, hợp tác, phối hợp với các tổ chức nha khoa, các chuyên gia quốc tế giúp công tác chăm sóc, phòng các bệnh răng miệng cho trẻ em và cộng đồng được mở rộng, đóng góp tích cực cho chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, Hội đã có chương trình phẫu thuật nhân đạo và chăm sóc cho trẻ em bị dị tật vùng hàm mặt. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo ra nền tảng tốt đẹp cho các em bước vào đời mà không phải mang theo mặc cảm.

Cho rằng hiện nay, liên quan đến răng miệng, nhu cầu chăm sóc, khám chữa bệnh, điều trị vẫn còn rất lớn, nhưng khả năng giải quyết của ngành chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, Bộ Y tế, Tổng Hội Y học Việt Nam, các bộ, ngành liên quan cần nỗ lực khắc phục những vướng mắc về cơ chế, chính sách, cấp chứng chỉ hành nghề, tạo chuyển biến mới cho ngành Y tế nói chung và lĩnh vực Răng Hàm Mặt nói riêng.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ khoa học chuyên môn sâu, kỹ thuật cao, năng lực quản lý hiện đại, hiệu quả trong y tế; tiếp tục phát huy thế mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế hiệu quả hơn nữa, là cầu nối hiệu quả, đẩy mạnh mối quan hệ, hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự hợp tác thiện chí của các nhà khoa học quốc tế, Liên đoàn Nha khoa châu Á Thái Bình Dương, Liên đoàn Nha khoa Thế giới và Hội Răng Hàm Mặt các nước đã đồng hành với Hội Răng Hàm mặt Việt Nam và Y tế Việt Nam, Chủ tịch nước mong muốn những kết quả tốt đẹp này sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

Chúng ta sẽ gắn bó với nhau hiệu quả hơn nữa vì một nền Y tế Việt Nam khoa học, nhân văn, vì nhân dân và vì tình hữu nghị, bác ái, tiến bộ của toàn nhân loại, Chủ tịch nước nói và cho rằng, đây cũng là đặc điểm chung trong thiên chức của các bác sỹ, là điểm gặp gỡ dù màu da nào, quốc tịch nào, chúng ta cũng sẵn sàng chia sẻ và hợp tác.

Quang Vũ (TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp đại biểu các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu TP Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước tiếp đại biểu các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu TP Hồ Chí Minh

Sáng 16/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh nhân dịp Đoàn ra Hà Nội trong Chương trình “Hành trình kết nối” hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN