Chống gian lận thương mại để hàng Việt đến tay người Việt

Chiều 10/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Tạo nếp văn hóa tiêu dùng hàng Việt của người Việt

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động nêu rõ: Năm 2016, Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành đã kịp thời chỉ đạo, định hướng cho Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc bộ, ngành triển khai thực hiện Cuộc vận động; tăng cường công tác quản lý nhà nước, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các cơ quan báo chí đã sản xuất, đăng tải, phát sóng hàng nghìn tin, bài về Cuộc vận động với tiêu chí đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung; đảm bảo chất lượng, hiệu quả truyền thông; xây dựng thói quen, tạo nếp văn hóa tiêu dùng hàng Việt của người Việt.

Đến nay, 12/28 bộ, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức thành viên báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động năm 2016, 45/63 tỉnh, thành phố tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng. MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về hàng Việt Nam, gắn với việc tổ chức các lễ hội, hội chợ triển lãm, đưa hàng về nông thôn phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Cuộc vận động đã nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn, tiêu dùng hàng Việt, giúp doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, không ngừng cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, quản lý, nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, đảm bảo sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.

Các đại biểu dự hội nghị thống nhất, năm 2017, cần tập trung nâng cao trách nhiệm việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt; tích cực thực hiện các giải pháp của Chính phủ để giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các bộ, ngành cần tăng cường công tác triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động của Ban chỉ đạo các cấp. Các hoạt động thực hiện Cuộc vận động năm 2017 phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; tránh hình thức, lãng phí.

Cần sản xuất được hàng Việt có chất lượng, đủ sức cạnh tranh

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Cuộc vận động đi vào chiều sâu tạo sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp địa phương, qua đó đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn 16/28 bộ, ngành và 18/63 tỉnh, thành phố chưa có báo cáo. Điều này cho thấy nhiều bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm đến Cuộc vận động này, sự chuyển biến chưa nhiều, cần tiếp tục triển khai sâu rộng, quyết liệt Cuộc vận động trong thời gian tới. Trong quý IV/2017, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động sẽ giám sát tại các bộ, ngành, địa phương chưa báo cáo và một số địa bàn trọng điểm thực hiện Cuộc vận động.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Mục tiêu Cuộc vận động là vận động người Việt mua hàng Việt, vì vậy trách nhiệm của doanh nghiệp là làm sao có nhiều hàng Việt tốt, giá rẻ. Năm 2017, xuất khẩu dự báo sẽ tiếp tục khó khăn, đòi hỏi phải tăng cường tiêu dùng trong nước, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam''. Muốn vậy phải sản xuất được nhiều hàng Việt chất lượng, giá rẻ để đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại.

Ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý trong năm 2017, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động cần làm phiếu điều tra ý kiến của người tiêu dùng đối với một số mặt hàng để có thể đánh giá, lượng hóa đúng tác động của Cuộc vận động; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025.

Đối với một số mặt hàng nhập khẩu cụ thể đang bán phá giá ở Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Ban Chỉ đạo sẽ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương xây dựng kế hoạch nghiên cứu thực trạng, giải pháp ứng xử của cơ quan quản lý Nhà nước đối với một số mặt hàng nhập khẩu cụ thể đang bán phá giá ở Việt Nam.

Đặc biệt, cần triển khai các chương trình chống gian lận thương mại để hàng Việt đến tận tay người tiêu dùng; tăng cường công tác khen thưởng những doanh nghiệp có sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao. Khen thưởng này cũng phải được Chính phủ công nhận để tạo sức lan tỏa hơn nữa - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Phúc Hằng (TTXVN)
Vinamilk 21 năm liền nhận giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao
Vinamilk 21 năm liền nhận giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao

Trong số 592 doanh nghiệp đạt chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017”, Vinamilk là 1 trong 40 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 21 năm liền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN