Chìm ghe trên sông Sài Gòn, một người mất tích

Khoảng 8 giờ 40 ngày 31/7 xảy ra vụ chìm ghe trên sông Sài Gòn đoạn bến Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) làm 1 người mất tích, 2 người khác được cứu kịp thời.

 

Nạn nhân mất tích được xác định là Nguyễn Văn Cần, 32 tuổi, ngụ tại khu phố 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Hai người được người dân cứu gồm anh Trần Quốc Việt (43 tuổi, ngụ tại xã Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một) và ông Nguyễn Chí Huệ (53 tuổi, ngụ tại Củ Chi, TP.HCM).

 

Một trong hai người thoát nạn cho biết, trong lúc chiếc ghe vượt sông Sài Gòn thì gặp một ca-nô lướt qua, tạo sóng dữ khiến chiếc ghe chao đảo, lật úp rồi chìm xuống sông.

 

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng Công an thành phố Thủ Dầu Một cùng lực lượng của Trường sĩ quan kỹ thuật Công binh tỉnh Bình Dương dùng ca nô và thuyền để tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, cơ quan điều tra công an Bình Dương và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cũng đã vào cuộc điều ra làm rõ nguyên nhân.

 

Những người dân hiếu kỳ tại hiện trường vụ chìm ghe. 

 

Cho đến 12 giờ trưa nay, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

 

Dương Chí Tưởng

 



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN