CHDCND Triều Tiên: Bắt đầu lễ viếng nhà lãnh đạo Kim Jong Il

Ngày 20/12, lễ viếng nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il chính thức được bắt đầu. Truyền hình nhà nước Triều Tiên đã phát hình ảnh thi hài nhà lãnh đạo Kim Jong Il được phủ vải đỏ và đặt trong quan tài bằng kính, xung quanh đầy hoa. Bắt đầu lễ viếng trang nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un cùng các quan chức cao cấp và dòng người lần lượt đi quanh quan tài đặt thi hài ông Kim Jong Il với sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn.

Lễ viếng nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il ngày 20/12. Ảnh:AFP-TTXVN

Cùng ngày, Cuba tuyên bố để tang 3 ngày đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il. Tuyên bố chính thức của nhà nước Cuba ra ngày 20/12 nêu rõ: “Hội đồng nhà nước Cuba tuyên bố chính thức quốc tang đối với sự ra đi của đồng chí Kim Jong Il”. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 20/12 đã đến Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh để viếng nhà lãnh đạo Kim Jong Il.

Trong khi đó, Hàn Quốc cùng ngày đã gửi lời chia buồn đến Triều Tiên trước việc ra đi của nhà lãnh đạo Kim Jong Il. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thống nhất liên Triều của Hàn Quốc Yu Woo-il cho biết: “Hàn Quốc gửi lời chia buồn đến nhân dân Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ vượt qua đau thương này và hai nước có thể hợp tác để mang lại hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên”.

Theo chương trình, lễ viếng nhà lãnh đạo Kim Jong Il sẽ kéo dài đến hết ngày 27/12. Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 28/12 và lễ an táng được tiến hành sau đó một ngày.



Ngày 20/12, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội viếng đồng chí Kim Jong Il, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên. Trong sổ tang viếng đồng chí Kim Jong Il, đồng chí Lê Hồng Anh đã viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Kim Jong Il, nhà lãnh đạo tối cao của nhân dân Triều Tiên, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Tổng tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam đã từ trần. Chúng tôi tin tưởng rằng, toàn Đảng, toàn dân Triều Tiên sẽ biến đau thương thành hành động, đoàn kết một lòng, xây dựng thành công đất nước Triều Tiên thịnh vượng”. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ; đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương, do đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban, dẫn đầu; đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch, dẫn đầu và các đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên… đã đến viếng đồng chí Kim Jong Il, bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đối với đất nước và nhân dân Triều Tiên.

Lê Hải

 

Xung quanh sự ra đi của nhà lãnh đạo Kim Jong Il
Xung quanh sự ra đi của nhà lãnh đạo Kim Jong Il

Hãng thông tấn chính thức của CHDCND Triều Tiên KCNA ngày 19/12 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il đã qua đời lúc 8 giờ 30 ngày 17/12/2011 do căng thẳng tinh thần và thể chất khi đang trên một chuyến tàu hỏa đi thị sát ngoài thủ đô Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN