Cảnh giác với cơn bão số 2

Sáng 1/8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp khẩn bàn biện pháp ứng phó bão số 2, có tên gọi quốc tế là Nida.

Hình thành từ vùng thấp trên vùng biển Philippines, bão Nida sau khi đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 2 trong năm nay. Đây là cơn bão mạnh di chuyển theo hướng Tây Tây bắc, ngoài khả năng mưa và gió mạnh ở vùng biển phía Bắc còn gây ra biển động.

Do vậy, ông Hoàng Văn Thắng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên yêu cầu, các địa phương ven biển tiếp tục thông báo hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Vùng miền núi cần đặc biệt đề phòng mưa do hoàn lưu bão có thể gây ra sạt lở đất, lũ ống lũ quét.
 
Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, công tác dự báo phải chú trọng hơn nữa, dự báo sớm và thông tin kịp thời để thành viên Ban chỉ đạo và các địa phương chủ động ứng phó. Hơn nữa, Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần sớm khắc phục sự cố điện để đảm bảo điện cho sản xuất và cho sinh hoạt, đặc biệt là trạm bơm lớn bơm tiêu úng chuẩn bị đón mưa trong cơn bão số 2.

“Công tác dự báo phải bám sát diễn biến của cơ bão để các địa phương và cơ quan có liên quan thông báo cho nhân dân chủ động phòng tránh. Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp địa phương tiếp tục hướng dẫn tàu thuyền về bão số 2. Đề nghị Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng sẵn sàng ứng phó bão. Các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng” ông Hoàng Văn Thắng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên yêu cầu.

 Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, đã thông báo hướng dẫn neo đậu cho 53.000 phương tiện với hơn 234.000 người biết vị trí hướng di chuyển của bão số 2 để chủ động phòng tránh.
    
Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, bão số 1 đã làm 5 người chết, 2 người mất tích. Tính đến ngày 1/8, hơn 180.000 ha trên tổng số 216.000 ha lúa đã được tiêu úng.   Lưới điện phân phối tại 4 tỉnh thành phố gồm: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình chưa khắc phục xong.  


Dự kiến hướng di chuyển của cơn bão số 2. ảnh: H.V


 
 

H.V (Bộ NN&PTNT)
Không loại trừ khả năng bão số 2 đổ bộ trực tiếp vào nước ta
Không loại trừ khả năng bão số 2 đổ bộ trực tiếp vào nước ta

Bão số 2 di chuyển về hướng bờ biển của Hồng Kông nhưng phạm vi ảnh hưởng của bão rất rộng, hoàn lưu bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN