TP. Hồ Chí Minh:

Cận cảnh 'hố tử thần' tại TP.HCM

Sáng 3/10/2012, tại góc ngã tư Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh xuất hiện một “hố tử thần” rất lớn.


Quan sát tại hiện trường cho thấy, “hố tử thần” rộng khoảng 4 m2, sâu 2 m, khoét hàm ếch ra hướng đường Nguyễn Oanh.


Ngay sau khi sự cố xảy ra, Thanh tra giao thông Số 1 cùng các nhân viên Công ty thoát nước đô thị TP. HCM đã đến để giải quyết sự cố, vá lại đoạn cống bị bể.


Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một đoạn cống bị bể vì cơn mưa lớn xảy ra trong đêm khiến lượng nước tràn cống cuốn lớp cát đá phía dưới đã kéo sập một khoảng mặt đường.



“Hố tử thần” tại góc ngã tư Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp.

 
 

Thanh tra giao thông Số 1 cùng các nhân viên Công ty thoát nước đô thị TP. HCM đã đến để giải quyết sự cố.

 
 



Tin, ảnh: Lê Linh

Thông xe đường tạm qua 'hố tử thần'
Thông xe đường tạm qua 'hố tử thần'

Sáng 25/8, giao thông qua tuyến đường trục Bắc Hà Đông tại đoạn bị sụt lún đã chính thức được nối lại, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN