Các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng nỗ lực nâng tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy 

Ngày 12/9, tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự, chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, sau hơn 1 năm thực hiện, triển khai Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư, khu vực Đồng bằng sông Hồng có khá nhiều thuận lợi và được cấp ủy các tỉnh, thành tổ chức thực hiện nghiêm túc, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể vào cuộc đồng bộ, phát huy được vai trò nòng cốt, tính tích cực, sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ và đã tạo những thay đổi tích cực nhất định trong công tác phụ nữ...

Về thực trạng đội ngũ cán bộ nữ, trong đó cán bộ nữ cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, so với tỷ lệ bình quân cả nước, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy ở khu vực Đồng bằng sông Hồng, ở cấp tỉnh và cấp huyện đều cao hơn, riêng cấp xã thấp hơn, trong đó có những tỉnh vượt chỉ tiêu 15% ở cả 3 cấp, hoặc đạt khoảng 20% và trên 20% ở cấp huyện, xã.

Bên cạnh đó, với từng cấp và từng địa phương cụ thể, nhiều đơn vị chưa đạt chỉ tiêu 15% và thấp hơn so với mức bình quân cả nước. Các tỉnh, thành trong khu vực, ở cả 3 cấp, nhiều đơn vị không có nữ tham gia Ban Thường vụ, đặc biệt là cấp xã...

Tại hội nghị, đại diện 11 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng thống nhất rằng, nhận thức, trách nhiệm, cách làm, thái độ quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy là một trong những yếu tố quan trọng trong thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư gắn với thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và cần tạo cơ hội để phụ nữ được bình đẳng; khắc phục định kiến về giới; chủ động, bố trí, sắp xếp, tạo nguồn nữ vào cấp ủy; Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cần tích cực tham mưu cho đội ngũ cán bộ của mình; phụ nữ phải luôn nỗ lực, khẳng định mình...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên cho rằng: Hội nghị là diễn đàn quan trọng, có tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc và là cơ hội để các địa phương chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác phụ nữ, đồng thời là dịp để các địa phương trao đổi, thảo luận về những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sớm tham mưu với Ban Bí thư, Bộ Chính trị một số vấn đề quan trọng như: Thành lập Ban Chỉ đạo các cấp để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác phụ nữ; có quy định, hướng dẫn cụ thể hơn về công tác cán bộ nữ, nhất là quy định có tính ràng buộc về cơ cấu cán bộ nữ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; cho phép các tỉnh, thành phố được vận dụng hoặc thí điểm sắp xếp, bố trí tăng số lượng cấp phó là nữ ở các ngành, địa phương, đơn vị trực thuộc để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, cho phép các địa phương được bầu khuyết số lượng Ban Chấp hành nếu Đại hội Đảng bộ các cấp chưa chuẩn bị được hoặc chuẩn bị chưa đủ cơ cấu, số lượng nữ theo quy định để có điều kiện bổ sung trong nhiệm kỳ...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá khu vực Đồng bằng sông Hồng đang phát triển tương đối nhanh, năng động, có nhiều tiến bộ, đạt được những kết quả tích cực về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đời sống của nhân dân, trong đó có công tác phụ nữ, công tác thanh niên, bình đẳng giới, đặc biệt là tỷ lệ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương quán triệt, trong các giải pháp của Chỉ thị số 21, có bổ sung giải pháp trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm có giải pháp thực hiện được các chỉ tiêu của Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị đã quy định rõ đối với phụ nữ, tỷ lệ phụ nữ cấp ủy phải đạt từ 15% trở lên và trong Ban Thường vụ phải có nữ, đối với cán bộ trẻ phải đạt từ 10% trở lên ở hai cấp tỉnh, huyện.  

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đặc biệt đánh giá cao cam kết của các tỉnh, thành trong khu vực cố gắng phấn đấu đạt tỷ lệ 15% nữ tham gia cấp ủy ở cả 3 cấp, đồng thời, đề nghị các tỉnh, thành nỗ lực, quyết tâm nâng tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy lên theo quy định của Chỉ thị số 35...

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tặng quà, học bổng cho 50 học sinh của tỉnh Thái Bình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Nguyễn Công Hải (TTXVN)
Nóng trong tuần: Không quy hoạch vào cấp ủy những người có biểu hiện tham nhũng
Nóng trong tuần: Không quy hoạch vào cấp ủy những người có biểu hiện tham nhũng

Đưa vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn vào diện theo dõi; Phạt 4 năm tù đối với Nguyễn Kim Hưng, tức Hưng “Kính” về tội “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên (Hà Nội); Khởi tố bị can đối với lái xe Hà Văn Hoàng gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 5… là những thông tin “nóng” trong tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN