Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ đề phòng tố lốc và gió giật mạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông rải rác, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Sáng sớm nay (26/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6. Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ.
 

Trời se lạnh, khăn quàng lại được chọn để làm duyên.

Do lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía nam, nên đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Vùng núi đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ nhất từ 18 - 21, vùng núi có nơi 15 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C. Các tỉnh miền Nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21, vùng núi có nơi 15 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam bộ Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C./.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN