Các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ thành tựu nghiên cứu mới

Ngày 16/7, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) đã tổ chức tại trường Đại học Sejong ở thủ đô Seoul chương trình Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam lần thứ 9 năm 2023 (ACVYS 2023) nhằm tạo không gian chia sẻ những thành tựu nghiên cứu khoa học mới, đồng thời giao lưu và học hỏi.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi đón tiếp giữa GS. Moon Seung-bin, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách các vấn đề quốc tế kiêm Trưởng khoa sau đại học - Đại học Sejong và GS. TS. Nguyễn Vũ Tùng, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc. 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng với sự tài trợ của nhiều đơn vị doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, ACVYS 2023 quy tụ những kết quả nghiên cứu mới nhất cùng ứng dụng thực tiễn của các nhà khoa học trẻ Việt Nam trong 7 lĩnh vực: máy tính, công nghệ thông tin và truyền thông; hóa học và kỹ thuật hóa học; khoa học sự sống, y học và dược học; vật lý, năng lượng và khoa học vật liệu; kỹ thuật hàng không vũ trụ; kinh tế và khoa học chính trị; ngôn ngữ học, giáo dục và khoa học xã hội.

Con số gần 500 sinh viên, báo cáo viên đăng ký tham gia ACVYS 2023, được đánh giá là ấn tượng so với các kỳ tổ chức hội thảo trước, cho thấy tính chuyên nghiệp về phía Ban tổ chức cũng như sự quan tâm lớn, tinh thần đam mê giao lưu, học hỏi, trao đổi học thuật từ lưu học sinh, các nhà khoa học trẻ Việt Nam và giới chuyên gia tại Hàn Quốc. Ban Tổ chức và Hội đồng khoa học đã nhận đăng ký và chọn lọc được 41 báo cáo ở cả 7 lĩnh vực trên đây.

Hội đồng khoa học đã chấm chọn và trao giải cho 7 báo cáo viên xuất sắc nhất. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức còn trao giải cho 5 ứng viên có thành tích nghiên cứu nổi bật nhất trong các lĩnh vực nhằm vinh danh và nâng cao tinh thần nghiên cứu, học tập của lưu học sinh Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao giải cho 5 ứng viên có thành tích nghiên cứu nổi bật nhất. 

Trong chương trình hội thảo có tọa đàm với chủ đề “Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc - Nắm bắt cơ hội, vươn tới tương lai”, với sự tham gia của GS. TS. Nguyễn Vũ Tùng - Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, GS. Kim Seung Eock - Nguyên phó hiệu trưởng thường trực  Đại học Sejong, ông Kim Dong Hoon - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài thành phố Seoul, GS. Thái Đức Kiên - Khoa Xây dựng trường Đại học Sejong và TS. Vũ Quang Việt - nghiên cứu  chương trình giáo sư Khoa Xây dựng trường Đại học Quốc gia Chonnam.

Trả lời câu hỏi giao lưu với lưu học sinh tại buổi tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng nhận định: “Chuyến thăm tới Việt Nam thành công tháng 6 vừa qua của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã mở rộng thêm nhiều cơ hội trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc đẩy mạnh các chương trình trao đổi sinh viên, tạo điều kiện cho thêm nhiều sinh viên Việt Nam sang Hàn Quốc nghiên cứu, học tập khoa học công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc để sau này trở thành nguồn nhân lực làm cầu nối cho quan hệ Việt-Hàn ngang tầm với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước”.

Chú thích ảnh
Ông Kim Dong-hoon (thứ hai, từ phải sang) - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài thành phố Seoul, chia sẻ trong buổi tọa đàm với chủ đề “Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc - nắm bắt cơ hội, vươn tới tương lai”. 

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, ông Kim Dong Hoon, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài thành phố Seoul khẳng định sẵn sàng hỗ trợ sinh viên Việt Nam về các thủ tục visa hay các tư vấn pháp lý phù hợp để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm thêm ngoài giờ của lưu học sinh. Về những ngành nghề tiềm năng, đang là xu thế và có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp tại Hàn Quốc, bên cạnh công nghệ thông tin và một số lĩnh vực khác, ông Kim Dong-hoon đưa ra gợi ý cho các bạn sinh viên Việt Nam các ngành liên quan tới môi trường vì không chỉ Việt Nam hay Hàn Quốc mà trên thế giới có rất nhiều việc phải làm liên quan đến lĩnh vực này.

GS. Kim Seung Eock, nguyên phó Hiệu trưởng thường trực Đại học Sejong đánh giá sinh viên Việt Nam rất chăm chỉ và có nhiều đặc điểm văn hóa gần gũi giống sinh viên Hàn Quốc, đặc biệt là tình cảm tôn sư trọng đạo của các bạn sinh viên Việt Nam trong ứng xử với các GS Hàn Quốc làm ông rất xúc động.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức Hội nghị Các nhà khoa học trẻ lần thứ 9 chụp ảnh lưu niệm với đại biểu khách mời và các nhà tài trợ. 

Buổi tọa đàm đã chia sẻ cho lưu học sinh những xu hướng ngành nghề khoa học của Việt Nam, Hàn Quốc và thế giới hiện nay, giúp cho sinh viên có thêm tầm nhìn để lựa chọn đúng đắn ngành học cũng như định hướng nghiên cứu. Đây cũng là dịp để các bạn nêu lên những băn khoăn, khúc mắc và trăn trở trong việc xác định hành trang cho tương lai và đón nhận những câu trả lời tâm huyết từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn khởi nghiệp và định hướng nghề nghiệp.

VSAK là một tổ chức của lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, trách nghiệm và đoàn kết, hoạt động mang tính chất phi lợi nhuận vì lợi ích của cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.

Với phương châm “Kết nối tri thức, thắp lửa đam mê”, ACVYS 2023 đã góp phần vào phát triển cộng đồng học thuật của Việt Nam, nuôi dưỡng, phát triển nhân tài cho quê hương đất nước, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam xem xét, tiến hành tuyển dụng nhân lực phù hợp với nhu cầu.

Bài và ảnh: Trần Quang (TTXVN)
Nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản có tên trong bảng xếp hạng của Research.com
Nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản có tên trong bảng xếp hạng của Research.com

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trang web Research.com vừa công bố cập nhật bảng xếp hạng các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu năm 2023, trong đó có Giáo sư Trần Đăng Xuân thuộc Đại học Hiroshima, người Việt Nam duy nhất tại Nhật Bản có tên trong danh sách này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN