Bên lề kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII:

Các Bộ trưởng đã trả lời nghiêm túc

Trong các ngày từ 12-14/6, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ.

Ngày 14/6, bên hành lang Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội: Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận), Nguyễn Tấn Tuân (Khánh Hòa) và Bùi Thị An (Hà Nội) đã nêu những nhận xét về các nội dung trả lời chất vấn của các Bộ trưởng, Trưởng ngành.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nhận xét các Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trả lời nghiêm túc, trách nhiệm trước các câu hỏi mà đại biểu Quốc hội nêu. Tuy nhiên theo ông Cương đánh giá, có Bộ trưởng trả lời rõ ý nhưng vẫn có Bộ trưởng chưa thể hiện rõ nội dung được chất vấn. Ông đặc biệt ấn tượng với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã thể hiện được trách nhiệm đối với ngành mình quản lý.

Nhìn nhận ở mỗi ngành, lĩnh vực đều có những khó khăn riêng, đại biểu cho rằng những câu hỏi mang tính chất chung cần phải được giải đáp rõ ràng, thấu đáo; thể hiện rõ vấn đề, quan điểm để giải quyết những vướng mắc, tồn tại. Đề xuất cần sự thay đổi để nâng cao chất lượng trả lời chất vấn, đại biểu cho rằng đây là cuộc chất vấn tập thể Chính phủ, do vậy nếu tiến tới Thủ tướng là người chủ trì phiên trả lời của các Bộ trưởng, Trưởng ngành sẽ mang tính tổng thể lớn hơn. Trên cơ sở các câu hỏi các đại biểu đặt ra, Thủ tướng phân công cụ thể các Bộ trưởng, Trưởng ngành trả lời bởi các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến nhiều ngành khác nhau.

Đại biểu Nguyễn Tấn Tuân (Khánh Hòa) đánh giá các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội kỳ này đã thể hiện được sự quan tâm, nguyện vọng của cử tri cả nước.

Đại biểu đánh giá Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền "chắc" các vấn đề Đại biểu Quốc hội chất vấn, tuy nhiên để truy đến cùng trách nhiệm của một “tư lệnh” ngành, nhất là vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chăm lo cho các đối tượng chính sách vẫn chưa làm thỏa mãn mong muốn của đại biểu Quốc hội và cử tri. Đại biểu dẫn chứng nói tới đào tạo nghề có lãng phí, chồng chéo hay không... Bộ trưởng phải xâu chuỗi đầu mối giữa các bộ, ngành, đoàn thể có chương trình đào tạo nghề. Đại biểu đánh giá đào tạo nghề hiện nay rất tốn kém nhưng hiệu quả mang lại để người dân thụ hưởng chưa được như mong muốn. Đại biểu Nguyễn Tấn Tuân đề nghị Chính phủ có lộ trình và quan điểm cụ thể trong chương trình cụ thể về cải cách tiền lương.

Đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) đánh giá phần trả lời của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình rất rõ ràng, cụ thể, nêu được những giải pháp cần thực hiện. Tuy nhiên, theo đại biểu, những giải pháp của Viện trưởng cần mang tính chất đột phá và cụ thể hơn, đồng thời cần có tiến trình thực hiện rõ hơn. Viện trưởng cũng cần giám sát thường xuyên, để đánh giá cán bộ, từ đó nêu ra được định hướng cho vấn đề đào tạo tiếp theo- đại biểu đề xuất.


Quỳnh Hoa
Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và  trả lời chất vấn
Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Ngày 13/6, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã trả lời nhiều câu hỏi được các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN