Bước ngoặt trong quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ailen

Ngay những ngày đầu năm mới 2013, tin vui đã đến với quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh và Bắc Ailen khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm chính thức tới “đảo quốc sương mù” theo lời mời của Thủ tướng David Cameron.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 25/4/2012. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN.


Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa nội hàm của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Vương quốc Anh và thực sự là bước ngoặt trọng đại trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2013).

Quan hệ Việt Nam – Anh trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực mà điểm nhấn là việc hai nước ký Tuyên bố về Quan hệ Đối tác Chiến lược tháng 9/2010. Sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau dần được củng cố và tăng cường nhờ những nỗ lực hợp tác và đối thoại trên tất cả các lĩnh vực.

Hoạt động trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên hơn, nhiều hội thảo, diễn đàn được tổ chức, đặc biệt là Kế hoạch hành động cho mỗi năm,... đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Anh. Cơ chế đối thoại về chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, hoạch định chính sách được hai nước duy trì hiệu quả trên tinh thần hợp tác và hữu nghị nhằm không chỉ thảo luận những vấn đề song phương mà cả khu vực và toàn cầu, từ đó thu hẹp khoảng cách và tìm kiếm sự đồng thuận.

Giới chức ngoại giao Anh đều có chung nhận xét rằng Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng ở Đông Nam Á cũng như trên toàn thế giới. Phát biểu trước chuyến thăm Việt Nam tháng 4/2012, Ngoại trưởng Anh William Hague khẳng định Việt Nam là đất nước có tiềm năng lớn và là người bạn quan trọng của Anh ở Đông Nam Á, trong bối cảnh trung tâm chính trị - kinh tế của thế giới đang dịch chuyển dần sang phía Nam và phía Đông. Trong khi đó, việc tăng cường quan hệ với Anh cũng góp phần giúp Việt Nam mở rộng hơn nữa mối quan hệ với châu Âu.

Theo số liệu của Cơ quan Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ailen, kim ngạch trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Anh đã đạt 2,23 tỷ bảng (khoảng 3,57 tỷ USD) trong 10 tháng đầu năm 2012. Theo ước tính, tổng kim ngạch thương mại song phương có thể sẽ đạt hơn 4 tỷ USD trong cả năm 2012. Như vậy, mục tiêu nâng kim ngạch mậu dịch lên 4 tỷ USD vào năm 2013 mà Tuyên bố về Quan hệ Đối tác Chiến lược đã đề ra từ năm 2010 hoàn toàn có thể đạt được trước thời hạn.

Đây chính là những gam màu tươi sáng trong bức tranh toàn cảnh còn khá ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu. Hơn thế nữa, tại các cuộc hội thảo hay diễn đàn, các doanh nghiệp Anh tỏ ra lạc quan về thị trường Việt Nam nhờ sự ổn định về chính trị - xã hội và nhiều lợi thế cạnh tranh khác như dân số trẻ, năng động, có học vấn, vị trí chiến lược ở Đông Nam Á... Những yếu tố này sẽ góp phần tích cực đưa tổng vốn đầu tư của giới doanh nghiệp Anh vào thị trường Việt Nam có thể đạt mức 3 tỷ USD năm 2013.

Trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh cũng không ngừng được củng cố và tăng cường. Đặc biệt, mối quan hệ chiến lược về giáo dục giữa hai nước đã gặt hái nhiều "quả ngọt". Số lượng sinh viên Việt Nam sang Anh du học ngày càng tăng trong khi những mô hình liên kết đào tạo đại học với sự hỗ trợ từ phía Anh được đánh giá là thành công tại Việt Nam.

Phấn khởi đón nhận những tín hiệu vui từ quan hệ song phương, cộng đồng người Việt tại Anh ngày càng gắn bó và đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ đồng bào, cùng nhau ổn định cuộc sống và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, nguồn cội với tình cảm chân thành nhất. Số lượng kiều bào tại Anh hàng năm về thăm quê và đầu tư vào Việt Nam tăng rõ rệt trong những năm qua đã minh chứng cho sự phát triển toàn diện của mối quan hệ giữa hai nước.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh và Bắc Ailen của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ song phương phát triển về chất, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, từ đó cụ thể hóa hơn nữa nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực.


LÊ PHƯƠNG (Phóng viên TTXVN tại Anh)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ

Chiều tối 17/1 (giờ địa phương, tức sáng 18/1 theo giờ Việt Nam), lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại cung Egmont ở thủ đô Brúcxen, Vương quốc Bỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN