'Bức tường lửa' vững chắc nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh hoạt động phòng chống tội phạm ma túy hiệu quả, tạo nên những “bức tường lửa” vững chắc nơi biên cương để ngăn chặn việc thẩm lậu ma túy từ bên ngoài vào Việt Nam.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 2000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam, một trong những chiến công của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh . Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Hoạt động giao thương giữa tỉnh Quảng Bình và hai tỉnh có chung đường biên giới đất liền thuộc nước bạn Lào là Khăm Muộn và Sa Van Na Khẹt  ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, cùng với đó, tình hình tội phạm trên biên giới này có nhiều diễn biến phức tạp, đáng chú ý nhất là tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh hoạt động phòng chống tội phạm ma túy hiệu quả, tạo nên những “bức tường lửa” vững chắc nơi biên cương để ngăn chặn việc thẩm lậu ma túy từ bên ngoài vào Việt Nam.

Trong ba năm 2015-2017 và 4 tháng đầu năm 2018, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã xác lập, đấu tranh thành công 16 chuyên án về tội phạm ma túy; trong đó, có nhiều chuyên án quốc tế lớn như 528LV, 529LV, 532 LV, 533 LV, 535LV, 536LV, 537LV, 538LV; chủ trì và phối hợp đấu tranh, xử lý gần 2.000 vụ án với khoảng 2.100 đối tượng phạm tội; thu giữ 212.970 viên ma túy tổng hợp, hơn 520 gam heroin, 14 kg cây, quả thuốc phiện…

Trong các chuyên án liên quan đến tội phạm ma túy quốc tế mà Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn, Lào đấu tranh thành công gần đây nhất phải kể đến chuyên án 536LV, 537LV.

Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình là người trực tiếp chỉ huy chuyên án quốc tế này chia sẻ: Vào dịp cuối năm 2017, đầu năm 2018, qua công tác nắm tình hình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nắm thông tin có một số đối tượng người Việt Nam và người Lào sinh sống, làm ăn ở khu vực Hỉn Bun, Na Cai và thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, Lào cấu kết có tổ chức để buôn bán ma túy số lượng lớn thẩm lậu về Việt Nam.

Ma túy được các đối tượng thu gom chủ yếu từ các tỉnh Bắc Lào và thủ đô Viêng Chăn rồi chuyển về tập kết ở Thà Khẹt, Nhôm Ma Lạt và khu Kinh tế Lằng Khằng, tỉnh Khăm Muộn (Lào) sau đó cung cấp cho các đường dây vận chuyển qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đưa về Việt Nam tiêu thụ. Xác định đây là chuyên án quan trọng, các đối tượng tội phạm hết sức nguy hiểm, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp ngay với Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn để xác lập chuyên án nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội.

Sau nhiều ngày gian khổ, kiên trì mật phục điều tra, chờ đợi, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn, Lào quyết định “cất vó” và bắt gọn ba đối tượng là Văn Phi La (sinh năm 1989), Chòi Ụ Đa Non ( sinh năm 1990) và Mặn Kẹo Mạt ( sinh năm 1975) đều mang quốc tịch Lào với tang vật thu giữ là hơn 62.000 viên ma túy tổng hợp; một xe ô tô bán tải và nhiều vật dụng có giá trị khác…

Mới đây, vào ngày 11/4 vừa qua, tại Km 71, Quốc lộ 12A, thuộc bản Y Lan, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn (Lào), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình lại nối tiếp chiến công khi phối hợp Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn - Lào đấu tranh và phá thành công chuyên án 538LV, bắt giữ 3 đối tượng vi phạm, thu 24.000 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng bị bắt gồm Thạo Kẹo (30 tuổi, trú huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn), Nêng Sồng (30 tuổi) và Khăm Phết Chăng (37 tuổi). Các đối tượng này trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bu Ly Khăm Xay, Lào.

Trong quá trình điều tra, các đối tượng bị bắt trong vụ án đều phải cúi đầu nhận tội. Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình sau đó đã hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao người và tang vật cho lực lượng An ninh Lào xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Sở An ninh Khăm Muộn, Lào phá thành công nhiều vụ án, "chặt đứt" nhiều đường dây buôn bán ma túy thẩm lậu từ Lào vào Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Thiện chia sẻ: Mỗi chuyên án thắng lợi đều là kết quả của một quá trình đấu tranh vất vả, gian nan của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Điều này được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, được Tư lệnh Bộ Chỉ huy Biên phòng và các cơ quan hữu quan khen thưởng kịp thời. Đây chính là nguồn sự động viên vô cùng ý nghĩa để cán bộ, chiến sỹ biên phòng tiếp tục vươn lên hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Để có được những chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hữu quan và sự cố gắng nỗ lực của các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng ở tỉnh. Trong công cuộc đấu tranh nhiều cam go này, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình luôn tự hào vì sự hy sinh, cống hiến của mình là vì cuộc sống an toàn của hàng ngàn, vạn  người dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Với những chiến công nối tiếp chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, trong những năm qua, lực lượng  Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vinh dự nhận được nhiều thành tích khen thưởng xứng đáng đó là: Ba năm liền (2015 – 2017) đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng; được Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương chiến công hạng Ba; được Bộ Quốc phòng tặng 3 Bằng khen; được UBND tỉnh Quảng Bình tặng 5 Bằng khen và được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng 9 Bằng khen. Nhiều cá nhân trong đơn vị cũng được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý…

Trong dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình được vinh danh là điển hình về lĩnh vực an ninh, quốc phòng Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Đây là một thành tích đáng tự hào của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, trong đó, có sự đóng góp các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy.

Hi Trang - Đức Trí (TTXVN)
Truyền thông đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước
Truyền thông đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước

Cách đây 70 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáng kiến tổ chức phong trào thi đua ái quốc, kêu gọi toàn dân tộc tích cực thi đua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN