Bộ trưởng Y tế: Phải đặt quyền lợi của người dân lên trên hết

Tối 29/4, trả lời báo chí tại buổi họp báo về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu ngành Y tế cả nước sau hậu quả đáng tiếc do dịch sởi gây nên vừa qua; đồng thời khẳng định, toàn ngành Y tế đang hết sức nỗ lực phòng, chống dịch và cố gắng không để thêm một trường hợp nào phải tử vong vì bệnh sởi.

Giải thích về nguyên nhân xảy ra dịch sởi, gây hậu quả nghiêm trọng vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hầu hết trẻ mắc sởi thời gian qua là do không tiêm chủng hoặc tiêm chủng không đầy đủ. Tỷ lệ tiêm chủng thấp so với trước, trong đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Bộ trưởng Y tế kiểm tra công tác điều trị bệnh sởi tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy - TTXVN.


Bên cạnh đó, số ca tử vong tương đối cao, tập trung vào Bệnh viện Nhi đầu ngành, trong số này có đến 50% sống ở Hà Nội. Mặc dù Bộ Y tế đã làm quyết liệt, tuy nhiên theo Bộ trưởng Tiến “bài học lớn nhất chúng tôi thấy được là công tác tuyền thông. Bộ Y tế có làm nhưng chưa hiệu quả. Nếu hiệu quả thì người dân đã đi tiêm chủng cao hơn và tỷ lệ tử vong không xảy ra”.

Việc phân tuyến mặc dù đã được thực hiện nhưng người dân vẫn tập trung tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngoài ra, cũng phải kể đến những nguyên nhân khách quan như khí hậu miền Bắc thời gian qua ẩm và lạnh; tình trạng quá tải ở Bệnh viện Nhi Trung ương đã dẫn đến bội nhiễm, nhiễm chéo.
Tại buổi họp báo Bộ trưởng Y tế cũng “cảm ơn các phương tiện truyền thông”, vì sau khi được tuyên truyền mạnh mẽ, người dân đã đưa con đi tiêm phòng dịch rất đông và không tập trung tại Bệnh viện Nhi nữa, mà chuyển sang điều trị tại tuyến cơ sở.

Chia sẻ nỗi đau với những bà mẹ có con tử vong vì sởi, Bộ trưởng Tiến gửi lời chia buồn sâu sắc. "Tôi rất yêu trẻ, nỗi đau đó ai cũng thương xót”, Bộ trưởng Kim Tiến tâm sự.

Thẳng thắn trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề từ chức, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Hiện tôi chưa nghĩ đến việc từ chức lúc này vì toàn ngành Y tế đang tập trung tối cao để dành giật sự sống cho các bệnh nhi sởi. Bằng mọi cách cứu sống các cháu", Bộ trưởng nói. Tuy nhiên, để xảy ra dịch sởi bùng phát, dù do nguyên nhân chủ quan hay khách quan, thì có trách nhiệm của ngành y tế, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu, Bộ trưởng thừa nhận.

Cũng theo người đứng đầu ngành Y tế, hiện toàn ngành kể cả lãnh đạo Bộ đang tập trung chỉ đạo thực hiện chiến dịch tiêm chủng, đạt các chỉ tiêu đề ra; tăng cường, kiểm tra phòng, chống sởi và bệnh tay chân miệng ngay cả trong những ngày nghỉ lễ. Là ngành "nhạy cảm đối với sức khoẻ người dân từ trong bụng mẹ đến khi nằm trong lòng đất", Bộ đang nỗ lực thực hiện giảm tải bệnh viện tuyến trung ương, tiếp tục làm tốt vấn đề bảo hiểm y tế toàn dân, triển khai các biện pháp đột phá về thể chế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, Bộ trưởng Tiến nói.

"Ở vị trí này thì phải đặt quyền lợi của người dân, dân tộc lên trên hết và phải cố gắng, nỗ lực xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng. Nhà nước và nhân dân. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình bằng lương tâm và niềm đam mê nghề nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu kết quả không đạt yêu cầu thì chúng tôi sẵn sàng tuân thủ quy định về cán bộ của Đảng", Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ.


Liên quan đến Đề án: Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cho biết, chủ trương này là hết sức cần thiết nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo Bộ trưởng Luận, mục tiêu của việc đổi mới sách giáo khoa nhằm chuyển đổi nền giáo dục của trong nước hiện nay từ giáo dục chú trọng chuyển tải kiến thức một chiều sang phương pháp giáo dục chú trọng phát triển kỹ năng, phẩm chất của người học.

Về con số 34 ngàn tỷ đồng thực hiện Đề án: Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, Bộ trưởng Luận khẳng định, cho đến thời điểm này, Bộ chưa đưa ra con số chính thức về Đề án này. Con số 34 ngàn tỷ đồng chỉ là được tổng hợp, khái toán ban đầu từ những nghiên cứu khác nhau trong vấn đề đổi mới giáo dục. Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để có đánh giá chính xác về vấn đề này, Bộ trưởng Luận nhấn mạnh.


Quang Vũ
Bộ trưởng Y tế thị sát phòng chống sởi tại Hà Nội
Bộ trưởng Y tế thị sát phòng chống sởi tại Hà Nội

Ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bệnh sởi, hô hấp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN