Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Yêu cầu Youtube gỡ clip độc, Facebook kiểm soát trang giả mạo

"Các đối tượng xấu thường lợi dụng mạng xã hội để tung tin, bôi nhọ. Với số lượng người dùng mạng xã hội thuộc hàng cao thế giới, Việt Nam cũng rất đau đầu về vấn đề này", Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết.

Đăng đàn trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều ngày 18/4 về an toàn thông tin mạng, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: Nhiều nước coi mạng xã hội như một kênh thông tin. tại Việt Nam, các mạng xã hội nước ngoài cung cấp xuyên biên giới như Facebook, Yahoo, YouTube… cũng đã có mặt. Số lượng người dùng mạng xã hội Việt Nam thuộc hàng cao thế giới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý, mạng xã hội như con đường mà trên đường đi đó có cả người tốt, người xấu. Thông tin trên mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tin tốt có tác động tích cực rất nhanh nhưng tin xấu sẽ gây hậu quả khôn lường cho xã hội. Đặc biệt, có một số trang mạng xã hội, chủ yếu từ nước ngoài có thông tin bôi xấu Đảng, Nhà nước... Các trang mạng xã hội này khó kiểm soát, đã gây hoang mang cho người dân, gây bất an xã hội.

Trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội về giải pháp quản lý an toàn thông tin mạng, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Bộ đã có Thông tư 38 quy định chi tiết về cung cấp thông tin xuyên biên giới, là cơ sở để các doanh nghiệp cung cấp thông tin xuyên biên giới phải có trách nhiệm gỡ bỏ những thông tin sai phạm ở Việt Nam.

"Thời gian qua Bộ Thông tin - Truyền thông đã yêu cầu gỡ bỏ hơn 2000 clip độc trên kênh Youtube... Thời gian tới Bộ sẽ phối hợp với Facebook để gỡ bỏ những trang giả mạo; bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công chúng, Bộ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp của Việt Nam và quốc tế để quản lý chặt chẽ vấn đề này", Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, việc quản lý thông tin trên mạng liên quan đến nhiều bộ ngành, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan. Thời gian qua, Bộ Thông tin - Truyền thông đã phối hợp rất tốt với Bộ Công an, các bộ, các địa phương và các cơ quan chức năng để xử lý các cá nhân vi phạm…

Một điểm quan trọng được Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ ra: "Thông tin trên báo chí chính thống nếu không đầy đủ và chậm thì người dân sẽ tìm đến mạng xã hội. Phải khẳng định là số đông người đọc vẫn tin tưởng vào các trang mạng chính thống, số lượng xem các trang web chính thống chiếm số lượng áp đảo. Do vậy, việc cung cấp thông tin chính thống chính là giải pháp căn bản để 'đấu' lại với thông tin sai trái trên mạng".

Về lâu dài, theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Việt Nam cần có những trang mạng xã hội do doanh nghiệp Việt Nam xây dựng, cung cấp để việc kiểm soát quản lý nguồn thông tin hiệu quả hơn.

H.V/Báo Tin Tức
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: 'Tôi cũng là nạn nhân của tin nhắn rác'
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: 'Tôi cũng là nạn nhân của tin nhắn rác'

"Sim rác, tin nhắn rác đang là vấn nạn của xã hội. Bản thân tôi cũng là nạn nhân của vấn nạn này". Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn đưa ra trong phiên trả lời chất vấn chiều 18/4 tại Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN