Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh thăm và làm việc tại Pháp

Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Pháp (1973-2013) và Năm giao lưu Việt Nam tại Pháp 2014, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh thăm và làm việc tại Pháp từ ngày 13 đến ngày 16/2.

Theo chương trình, Bộ trưởng có các buổi làm việc với bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và lãnh đạo một số Bộ ngành của Pháp. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch và tham dự Tết Việt Nam do kiều bào tổ chức. Điểm nhấn của chuyến thăm sẽ là buổi lễ Khai mạc Năm Việt Nam tại Pháp diễn ra vào tối ngày 14/2 tại Nhà hát Châtelet ở trung tâm thủ đô Paris.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh hội đàm với ông Xavier Darcos, Chủ tịch Viện Pháp.


Trong buổi sáng ngày 13/3, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử sống, Không gian Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil, ngoại ô Paris, và đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Montreau.

Chiều 13/3, tại buổi gặp bà Irina Bokova, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chúc mừng bà được bầu lại làm Tổng Giám đốc UNESCO, cám ơn UNESCO và các cơ quan chức năng đã hỗ trợ Việt Nam trong việc công nhận các di sản và giúp Việt Nam trong quá trình bảo tồn và phát huy những di sản đã được công nhận.

Bộ trưởng hài lòng về việc ký kết Thỏa thuận hợp tác khung giữa UNESCO và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vui mừng thông báo Việt Nam sẽ tổ chức vào tháng 4 năm nay Festival văn hóa các nước ASEAN. Theo Bộ trưởng, điều này thể hiện Việt Nam coi trọng và đề cao văn hóa cũng như chứng tỏ Việt Nam tích cực và chủ động trong việc xây dựng ba Cộng đồng của ASEAN vào năm 2015 trong đó có Cộng đồng Văn hóa-Xã hội. Bộ trưởng cũng thông báo cho bà Bokova rằng Việt Nam cam kết phát huy vai trò là ủy viên của Ủy ban Di sản thế giới và đang xem xét khả năng đăng cai Hội nghị thường niên của Ủy ban này vào năm 2016.

Bà Irina Bokova đánh giá cao các nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong việc bảo tồn các di sản đã được công nhận, cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã mời tham dự Festival Văn hóa ASEAN. Bà cũng thông báo cho Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh là đã kiến nghị với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc về tổ chức một kỳ họp đặc biệt liên quan đến mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển và đã chính thức mời Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tham dự.

Bà nhấn mạnh “ngoại giao văn hóa” là một mũi nhọn trong hội nhập quốc tế và muốn làm tốt được “ngoại giao văn hóa” thì cần phải có các chuyên gia giỏi, vì vậy, Việt Nam nên cử cán bộ trẻ đến làm việc tại UNESCO để trở thành các nhà ngoại giao văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực di sản. Có thể nói cuộc gặp giữa Tổng Giám đốc UNESCO Bokova và Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh là cuộc tiếp xúc hết sức bổ ích, giúp cho hai bên thấy rõ quyết tâm của nhau trong việc mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và di sản.

Tại cuộc gặp gỡ với ông Xavier Darcos, Bộ trưởng, Chủ tịch Viện Pháp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó trong lịch sử giữa hai nước và những nét tương đồng giữa hai nền văn hóa, coi đây là cầu nối giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp. Bộ trưởng cũng cho rằng tháng 9/2013 đã trở thành dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương khi hai nước chính thức nâng quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược.

Bộ trưởng cũng cho rằng Năm Pháp tại Việt Nam 2013 đã tạo được tiếng vang, mang đến cho công chúng Việt Nam hình ảnh một nước Pháp gần gũi, phong phú và đa dạng về văn hóa, sáng tạo và tiên tiến về kỹ thuật, thông qua nhiều hoạt động, đặc biệt là Lễ hội ánh sáng được tổ chức ở Dinh Thống Nhất vào tháng 12 vừa qua.

Bộ trưởng hài lòng nhận thấy trong Năm Việt Nam tại Pháp 2014, gần 100 sự kiện trong tất cả các lĩnh vực sẽ được tổ chức tại nhiều địa phương trên toàn nước Pháp, trong đó hai sự kiện đặc biệt quan trọng là Lễ khai trương Năm Việt Nam tại Pháp vào ngày 14/2 tại Nhà hát Châtelet và triển lãm "Rồng trên cổ vật" tại bảo tàng Guimet vào tháng 9 tới. Bộ trưởng tin tưởng rằng Năm Pháp tại Việt Nam cũng sẽ thu được thành công và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng Pháp đồng thời mong muốn rằng Năm giao lưu Việt-Pháp sẽ không kết thúc mà sẽ được tiếp tục trong nhiều năm tới.  

Về phần mình, ông Xavier Darcos cho rằng chuyến thăm Pháp của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhằm khai trương Năm Việt Nam tại Pháp thể hiện tầm quan trọng mà Chính phủ Việt Nam dành cho sự kiện này và nhấn mạnh rằng qua chuyến thăm này, Bộ trưởng cũng sẽ nhận thấy sự quan tâm to lớn mà Chính phủ Pháp dành cho các hoạt động liên quan đến quan hệ với Việt Nam. Ông cũng chia sẻ quan điểm của Bộ trưởng rằng Năm giao lưu không phải là dự án ngắn hạn; thành tựu của Năm giao lưu phải được chuyển giao đến thế hệ trẻ để tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống và cùng nhau xây dựng các dự án cho tương lai.

Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Pháp Aurrélie Filippetti trao tượng trưng tài liệu lưu trữ nghe nhìn cho Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh.


Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp, bà Aurélie Filippetti, Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Pháp, hai Bộ trưởng đã đánh giá toàn diện sự hợp tác đang phát triển vững chắc trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước, đặc biệt là việc tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các lễ hội, triển lãm ảnh giới thiệu đất nước, con người, liên hoan phim, các hội nghị, hội thảo và việc thực hiện có hiệu quả một số Dự án bảo tồn di sản văn hoá tại Việt Nam. Hai bên cũng nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Bộ trưởng Aurélie Filippetti đánh giá cao các hoạt động có ý nghĩa đã được tổ chức trong năm 2013 nhằm thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam, đồng thời cho rằng việc tổ chức Năm Việt Nam tại Pháp là dịp để giới thiệu với công chúng hai nước, đặc biệt là giới trẻ nền văn hóa, sự hợp tác chặt chẽ và việc tăng cường quan hệ đối tác giữa hai nước thời gian qua cũng như triển vọng trong thời gian tới.

Sau cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác và trao tượng trưng tài liệu lưu trữ giữa Viện Phim Việt Nam (IFV) và Viện Nghe nhìn (INA) của Pháp.

Ông Đào Quốc Hùng, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam và ông Mathieu Gallet, Chủ tịch-Tổng Giám đốc Viện Nghe nhìn quốc gia của Pháp đã ký kết văn bản hợp tác giữa hai cơ quan, theo đó INA sẽ cho IFV mượn 203 tài liệu nghe nhìn với tổng thời lượng 5giờ 30 phút và 528 tài liệu âm thanh với tổng thời lượng 97 giờ. Trong số các tài liệu INA lưu trữ, có nhiều tài liệu ghi âm tiếng nói Bác Hồ vào những thời điểm lịch sử trọng đại của dân tộc và nhiều tài liệu nghe nhìn về các chiến dịch quân sự tiến hành trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954.

Phát biểu tại lễ ký, bà Aurélie Filippetti nói: “Với Thỏa thuận hợp tác được ký kết ngày hôm nay, nước Pháp chia sẻ với Việt Nam một phần di sản tư liệu nghe nhìn của mình. Bộ sưu tập tài liệu lưu trữ sẽ góp phần vào công cuộc nghiên cứu ký ức giữa Pháp và Việt Nam, qua đó góp phần vào tăng cường quan hệ song phương. Sự hợp tác này cũng có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước Pháp vì đây là một dấu mốc đánh dấu việc hai nước cùng nhau chia sẻ lịch sử, trong đó có những khoảnh khắc rất đau thương. Tôi mong rằng các hình ảnh tư liệu này sẽ được chia sẻ rộng rãi, qua đó, chúng ta và các thế hệ mai sau sẽ cùng nhau xây đắp tình hữu nghị giữa hai nước và hai dân tộc Việt Nam và Pháp”.


Tin, ảnh: Bích Hà


Việt Nam là khách danh dự tại liên hoan phim ở Pháp
Việt Nam là khách danh dự tại liên hoan phim ở Pháp

Tại thị trấn Vesoul, miền đông nước Pháp đã diễn ra Liên hoan phim châu Á Vesoul lần thứ 20, trong đó Việt Nam và Philippines là hai khách mời danh dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN