Bộ Quốc phòng triển khai công tác lịch sử quân sự năm 2014

Sáng 21/2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến với 9 điểm cầu trong toàn quân triển khai công tác lịch sử quân sự năm 2014. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung ghi nhận kết quả đạt được của các đơn vị, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và nhấn mạnh: Trên cơ sở các kết quả đã được, các đơn cần vị tích cực, chủ động thu thập tài liệu, khai thác nhân chứng lịch sử qua các thời kỳ để bổ sung nguồn tư liệu phục vụ công tác tái bản, bổ sung các công trình đã xuất bản, nhất là các công trình lịch sử kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ. Các công trình cần đảm bảo tính khoa học, chính xác, sinh động và đầy đủ hơn.

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam chủ trì triển khai nghiên cứu đề án “Kiện toàn cơ cấu, tổ chức, biên chế cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, nghiên cứu lịch sử trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, tiếp tục biên soạn và hoàn thành đề tài cấp bộ “Tổng kết tác chiến phòng ngự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc (1975-1989)”, hoàn thành các công trình mới của năm 2014.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hồng Pha - Thông tấn quân sự/TTXVN


Thượng tướng Nguyễn Thành Cung yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần nhận thức sâu sắc vai trò, chức năng của công tác lịch sử quân sự. Cơ quan làm công tác lịch sử quân sự các cấp cần nhạy bén, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác của Bộ Quốc phòng, đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin, quan tâm đào tạo nhân lực có chuyên môn trình độ viết sử. Bên cạnh đó, cần tăng cường và mở rộng hợp tác khoa học với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Quân đội, trao đổi hợp tác nghiên cứu với các đối tác như Lào, Campuchia và Nga; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông quảng bá kết quả nghiên cứu lịch sử quân sự phục vụ nhiệm vụ chính trị, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ, đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử...

Năm 2013, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và ngành lịch sử quân sự toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về khoa học, công nghệ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt. Nổi bật như Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, Bộ đội Biên phòng triển khai hoàn thành công trình “Tổng kết tác chiến phòng ngự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc (1975-1989)”, nghiệm thu tập 6, 7, 14 “Lịch sử Quân sự Việt Nam”; tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học lớn như: “Chiến thắng Đầm Dơi, Cái nước, Chà Là năm 1963”, “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với sự nghiệp đào tạo cán bộ chính trị”; giúp bạn Lào nghiên cứu, biên soạn 2 công trình “Lịch sử mặt trận 23 (1970-1983)” và “Tổng kết chiến dịch tiến công Mường Sủi – Sa La Phu Khun (1972)”…


Hầu hết các công trình, đề tài sau khi nghiệm thu đều được xuất bản đưa vào phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, học tập và nghiên cứu, được các cơ quan, đơn vị đánh giá tốt.


Hồng Pha
Bộ Quốc phòng tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế

Ngày 18/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN