Bình Thuận cấm khai thác nghêu sò từ 1/4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết, bắt đầu từ tháng 4, tỉnh Bình Thuận nghiêm cấm tất cả các hoạt động khai thác một số loài hải đặc sản trên toàn vùng biển tỉnh Bình Thuận như sò lông, sò điệp, bàn mai, nghêu lụa và dòm nâu.

Tàu đánh cá xa bờ của ngư dân Bình Thuận tại cảng cá Phan Thiết. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN


Hiện Bình Thuận là nơi tập trung các loại hải đặc sản nhuyễn thể 2 mảnh vỏ có giá trị cao như: sò điệp, sò lông, bàn mai, nghêu lụa… Nguồn lợi tự nhiên này từ lâu được coi là nguồn thu nhập chính của lao động biển Bình Thuận. Tuy nhiên, gần đây việc khai thác hải sản non đang diễn ra tại một số nơi, làm tận diệt nguồn lợi hải đặc sản của địa phương.

Trong thời gian từ 1/4 – 31/7/2013, tỉnh cấm nghề lặn hoạt động trên toàn vùng biển Bình Thuận; nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân, tổ chức thu mua, vận chuyển, chế biến và kinh doanh các loài hải đặc sản (sò lông, sò điệp, bàn mai, nghêu lụa và dòm nâu). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo rộng rãi thời gian cấm khai thác các loài hải đặc sản nói trên cho ngư dân biết và chấp hành. Sở cũng giao Thanh tra Thuỷ sản phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành chỉ đạo trên, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Hiện tỉnh Bình Thuận đang tiến hành tháo dỡ ngư lưới cụ dùng để bẫy tôm hùm con tại một số điểm trên địa bàn để đảm bao an toàn các điểm du lịch và thuận lợi đi lại cho tàu thuyền. Dự kiến đến 30/9 việc tháo dỡ sẽ hoàn tất.


Nguyễn Thanh
Tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 375/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản. Mục tiêu của đề án là đến năm 2020, 90 - 100% tàu cá hoạt động ở vùng khơi tổ chức sản xuất theo mô hình có tàu dịch vụ hậu cần nghề cá trên ngư trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN