Biểu dương Hội bảo trợ tỉnh Bến Tre

Ngày 1/12, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương Ban lãnh đạo Hội, các chi hội đã hết lòng vì người nghèo, góp phần đáng kể trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tỉnh nhà, luôn là chỗ dựa tin cậy cho người nghèo và là nơi đặt lòng tin của các nhà tài trợ.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN.


"Mười năm qua chưa phải là một chặng đường dài nhưng tất cả những việc mà Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre làm được là rất to lớn", đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.  

Bà Akemi Bando, Tổng thư ký Hội trợ giúp trẻ em Việt Nam - Nhật Bản chia sẻ lý do luôn sát cánh với tỉnh Bến Tre để giúp đỡ trẻ em tỉnh trong hơn 20 năm qua. "Lý do rất đơn giản, chúng tôi luôn luôn kính trọng các nhà lãnh đạo tỉnh Bến Tre và lãnh đạo Hội bởi điều mà họ nghĩ đến đầu tiên là người dân, bằng cách nào giúp người dân, đặc biệt là trẻ em. Tôi tin rằng hoạt động của Hội sẽ lay động hàng ngàn con tim của người trong và ngoài nước và sẽ phát triển nhiều hơn nữa”, bà Akemi Bando nói.  

10 năm hoạt động, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre không ngừng nỗ lực làm chiếc cầu nối mang lại cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi sự chăm lo cần thiết, góp phần vào các chương trình an sinh xã hội của một tỉnh còn nhiều khó khăn.  

Hiện nay, Hội đã xây dựng được 11 chi hội (9/9 huyện, thành phố và 2 Chi hội ngành) với trên 2.200 hội viên. Với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng vận động từ các nhà tài trợ, Hội và các Chi hội đã triển khai các chương trình hoạt động có nhiều hiệu quả như Chương trình đem lại ánh sáng cho trên 18 ngàn lượt người nghèo thoát cảnh mù, mờ phẫu thuật cứu sống 750 người bệnh tim (trong đó có 538 trẻ em) cấp học bổng hỗ trợ trên 8.000 sinh viên, học sinh khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cấp 3.000 xe lăn, xe lắc cho người tàn tật xây dựng 500 nhà tình thương, nhà Mái ấm trái tim cấp hàng ngàn suất ăn mỗi ngày cho người nghèo nằm điều trị ở các bệnh viện…    


Ngay trong buổi lễ, các tổ chức, tập thể, các cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng.   


Trần Thị Thu Hiền 
     
Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Tây Ban Nha

Nhận lời mời của lãnh đạo Quốc hội Tây Ban Nha, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm làm việc tại Tây Ban Nha từ ngày 7-11/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN