Bí thư Hà Nội: 5 đoàn kiểm tra về trật tự vỉa hè nhưng chưa thấy xử lý cán bộ nào

Công tác quản lý trật tự xây dựng, vỉa hè vẫn còn mang tính hình thức, xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Thành phố đã cử 5 đoàn kiểm tra về quản lý trật tự vỉa hè nhưng đến nay vẫn chưa xử lý được cán bộ nào.

Đây là đánh giá của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải sáng 11/6, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI về tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị.

Đánh giá về tình trạng quản lý trật tự xây dựng, vỉa hè trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, nhiều quận huyện đang để tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè. Thời gian đầu, việc giải tỏa vỉa hè còn làm theo phong trào, sau đó việc duy trì giảm dần, làm không đều nên chưa đạt kết quả bền vững.


“Huyện Đan Phượng thời gian qua có nhiều xã trồng hoa ven đường rất đẹp, lãnh đạo các quận huyện có thể đến đó học tập. Để duy trì thành phố xanh – sạch – đẹp cần sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền cơ sở, nơi nào làm không tốt phải xử lý cán bộ nơi đó. Nhất là vấn đề vệ sinh môi trường, thành phố đã chuyển sang hình thức đấu thầu để cơ giới hóa nhưng có tình trạng các doanh nghiệp môi trường chỉ đặt mấy thùng rác, không rõ tình trạng cơ giới hóa đến đâu. Do đó, các quận huyện phải tăng cường kiểm tra, xem cụ thể các công ty thu gom rác cơ giới hóa đến đâu”, Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu.


Còn Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, 1 trong 6 nhiệm vụ mà thành phố cần tập trung trong 6 tháng cuối năm nay là tiếp tục chấn chỉnh công tác trật tự đô thị, nhất là ngăn chặn ngay tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường đang quay trở lại.


Theo ông Nguyễn Đức Chung, tại cuộc họp giao ban Chính phủ tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ nhắc Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là bước đầu làm tốt nhưng vừa qua việc tái lấn chiếm lòng đường vỉa hè lại tiếp diễn. Có tình trạng người dân quay trở lại bán hàng, trông giữ xe trên lòng đường, vỉa hè.


“Tôi đề nghị các quận huyện cần phải đôn đốc, đặc biệt là Chủ tịch UBND các phường, xã; trưởng công an các phường cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp liên quan đến lòng đường vỉa hè. Nếu làm tốt việc này sẽ thúc đẩy việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố”, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.


Xuân Cường/Báo Tin Tức
Lập lại trật tự vỉa hè là 'cuộc chiến' lâu dài
Lập lại trật tự vỉa hè là 'cuộc chiến' lâu dài

Người dân hy vọng, việc lập lại trật tự vỉa hè ở TP Hồ Chí Minh nói riêng và các đô thị lớn nói chung không phải câu chuyện ra quân hưởng ứng để tuyên truyền như nhiều đợt ra quân trước đây, "ba, bảy, hai mốt ngày" lại đâu vào đấy! Tuy nhiên, lập lại trật tự vỉa hè chắc chắn còn là "cuộc chiến" lâu dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN