Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Chiều 24/9, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV, ngày 23/9. Ảnh: Lục Văn Toán-TTXVN.


Tổng hợp 3 ngày, với 4 tổ thảo luận, trong không khí thảo luận sôi nổi, thể hiện trách nhiệm cao của đại biểu đối với những vấn đề quan trọng của Đảng và của đất nước đã được nêu trong các dự thảo của Trung ương. 20 đại biểu với hơn 20 lượt ý kiến phát biểu xung quanh việc góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng. Nhìn chung, các ý kiến tham gia góp ý đều phát huy được tính dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn và có trách nhiệm cao đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị công phu, có tính khái quát cao, bố cục hợp lý, chặt chẽ; văn phong rõ ràng. Báo cáo đã đánh giá, kiểm điểm toàn diện và sâu sắc, sát thực tế, nêu bật được những thành tựu đạt được và phân tích, chỉ rõ những nguyên nhân, kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta và xu hướng phát triển của thế giới, thể hiện sự quyết tâm cao của Trung ương trong việc sớm đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại.

Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu và phương hướng tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 51 đồng chí đã ra mắt đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội; khẳng định đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết; vượt qua mọi khó khăn, thử thách; tập trung lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển bền vững và giàu đẹp. Các đại biểu đã bầu Đoàn đại biểu gồm 19 đồng chí (16 đại biểu chính thức, 03 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

VT (TTXVN)
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN