Bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III

Sáng 23/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III.

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức lớp học, đã dự.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói chuyện với lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa ba. Ảnh: Nguyễn Khang



Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III gồm 90 học viên. Đây là các cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tín nhiệm, giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, bộ, ban ngành ở Trung ương; là những chức danh cán bộ quan trọng trong hệ thống chính trị. 4 tháng học tập trung tại Học viện, các học viên được bổ sung, cập nhật có tính hệ thống những kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tình hình thế giới đương đại. Học viên được quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách đặt ra trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

Đồng thời, các học viên được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và những kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học lãnh đạo. Các học viên đã đi tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, giữ vững quốc phòng an ninh ở một số địa phương, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo vào công tác lãnh đạo, quản lý; đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng 90 học viên Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III đã hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu. Qua lớp học, các học viên nâng cao nhận thức, tư duy, tầm nhìn chiến lược, các kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý trong thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, đồng thời chủ động kiến thức, năng lực, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của các chức danh quy hoạch cho tương lai.


Nêu rõ những thời cơ, thuận lợi, những khó khăn, thách thức đối với nước ta, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Tình hình đó đặt ra những yêu cầu mới trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và duy trì môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Bối cảnh và nhiệm vụ mới đòi hỏi bức thiết phải xây dựng, đào tạo một đội ngũ cán bộ nói chung, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt vững vàng về tư tưởng, chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, hợp lý về cơ cấu, được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ các kiến thức, kỹ năng công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Hồng Anh mong muốn các học viên của lớp học tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đồng thời là những tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, xứng đáng với sự tin cậy và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Với những hành trang quý báu thu hoạch được sau 4 tháng học tập, rèn luyện, trở về cơ quan các đồng chí cần phát huy trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hương Thủy
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN