Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin an ninh quốc gia

Ngày 25/8, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo với chủ đề: "Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia”.

Hội thảo có sự tham dự của 300 đại biểu đại diện các bộ, ngành ở Trung ương, đại diện tỉnh Quảng Ninh, đại diện các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, dịch vụ bảo mật công nghệ thông tin, cơ quan truyền thông, các chuyên gia lĩnh vực công nghệ thông tin...

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ trên không gian mạng đã trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, tạo thời cơ mới cho Việt Nam tranh thủ các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và thu hẹp khoảng cách phát triển, hội nhập sâu rộng hơn, hiệu quả hơn vào nền kinh tế thế giới, phát triển văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh…

Tuy nhiên, Việt Nam cũng chịu tác động mạnh mẽ bởi các diễn biến của tình hình an ninh thế giới, điều này đặt ra những nguy cơ, thách thức đối với mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân, thậm chí đe dọa đến an ninh quốc phòng.

Do đó, Hội thảo với chủ đề "Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia” được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đa chiều về bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, đồng thời trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Luật An ninh mạng đáp ứng nhu cầu đặt ra của thực tiễn.

Tại hội thảo, báo cáo của Bộ Công an chỉ rõ: Ngày càng xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng với quy mô lớn, cường độ cao, gia tăng về tính chất nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Khủng bố mạng nổi lên như một thách thức đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Hoạt động phạm tội trên không gian mạng ngày càng gia tăng về số vụ, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng đến tư tưởng, văn hóa, xã hội. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chưa được xác định và bảo vệ bằng các biện pháp tương xứng...

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu chia sẻ: Tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Quảng Ninh đã xây dựng được các hệ thống thông tin phát hiện và phòng chống việc truy cập trái phép, hệ thống lưu an toàn dữ liệu, hệ thống quét, lọc thư rác, đặc biệt công tác kiểm tra đánh giá về tình trạng an toàn thông tin được thực hiện thường xuyên. Tỉnh cũng đang nỗ lực xây dựng dự án đảm bảo an toàn an ninh thông tin các cơ quan đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Còn về vấn đề nguy cơ thách thức an ninh mạng, Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an cho rằng: Xác định, nhận diện đối tượng bảo vệ là bước rất quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng nói chung và bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia nói riêng.

Tại hội thảo, đại biểu cũng nghe các tham luận về một số nội dung quan trọng như: Nguy cơ thách thức an ninh mạng đặt ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; một số vấn đề cơ bản trong hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng an ninh quốc gia; bảo vệ an ninh mạng trong các lĩnh vực hàng không, truyền hình, viễn thông, vệ tinh, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải…

Các đại biểu dự hội thảo đã thảo luận, thống nhất các vấn đề liên quan đến nhận thức về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khả năng áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia của cơ quan chủ quản hệ thống thông tin. Các đại biểu cũng được giới thiệu nội dung dự thảo Luật An ninh mạng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, trong đó có trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Trung Nguyên (TTXVN)
Dịch vụ an ninh mạng sẽ ‘bùng nổ’ trong vòng 3 đến 5 năm tới
Dịch vụ an ninh mạng sẽ ‘bùng nổ’ trong vòng 3 đến 5 năm tới

Các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) xem dịch vụ an ninh mạng là xu hướng công nghệ chính sẽ tác động đến thị trường trong vòng 3-5 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN