Bão số 1 gây nhiều thiệt hại về người và tài sản

Cơn bão đầu tiên trong năm 2016 đã đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ nước ta từ đêm 27/7 kéo dài đến sáng 28/7, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Chợ Cầu Nề (TP. Thái Bình) tan hoang sau bão. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 6 giờ sáng 28/7, tại Thanh Hóa có 1 người mất tích là anh Phạm Văn Cường, sinh năm 1985 ở Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa, thuyền viên tàu TH 90298 bị hỏng máy và chìm cách đảo hòn Mê khoảng 3,5km. Trên tàu có 6 thuyền viên, trong đó 5 người đã được tàu TH 90817 đi cùng cứu.

Trong đêm 27 và rạng sáng 28/7, bão số 1 đổ bộ gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh Nam Định. Gió giật mạnh kèm theo mưa lớn đã làm tốc mái nhiều nhà dân, lều chòi, làm gãy đổ cột điện, cây cối và ngập úng trên nhiều tuyến đường tại Nam Định. Tại Nam Định có 3 tàu cá với 10 lao động bị chìm tại cửa sông Sò khi đang đi trú bão. Đồn biên phòng Quất Lâm đã cử 6 cán bộ chiến sỹ, 2 phương tiện cứu nạn đưa người trên phương tiện vào bờ an toàn. Ninh Bình, Nam Định bị ngập 110.100 ha lúa (Ninh Bình 36.000 ha; Nam Định 74.100 ha).

Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 27 đến sáng 28/7, trên địa bàn thành phố xảy ra 10 điểm ngập úng; 667 cây xanh bị đổ gây cản trở giao thông, trong đó 4 cây đổ vào xe ô tô, 2 cây đổ làm 5 xe mô tô bị hư hỏng, 3 cây đổ chắn ngang đường sắt; 2 cột điện đổ và 19 nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố. Nhiều cây xanh cỡ lớn trên phố Phạm Hồng Thái, Hàng Bún, Đội Cấn (quận Ba Đình); Tuệ Tĩnh, Kim Ngưu, Nguyễn Công Trứ, Lê Thánh Tông (Hai Bà Trưng); Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ (Đống Đa); Tràng Thi, Nguyễn Thái Học (Hoàn Kiếm), Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm), khu vực bờ sông Tô Lịch... bị gió mưa quật ngã. Tại huyện Mỹ Đức có 130 cột điện đổ; 7 ha hoa màu bị ngập. Thông tin ban đầu cũng cho biết, tại nhà ông Đặng Văn Đáng ở thôn An Mỹ - xã Đại Thắng - huyện Phú Xuyên có một người chết, 5 người bị thương do đổ tường lan can tầng hai.

Thu gom, xử lý cây xanh bị gãy đổ. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình: Đến sáng 28/7, ở tỉnh này có 2 người bị thương do bão. Tuy nhiên, mưa lớn và kéo dài đã khiến 39.300 ha diện tích lúa bị ngập úng, nhiều nhất tại huyện Kiến Xương 10.000 ha, Tiền Hải 9.000 ha, Vũ Thư 7.500 ha. Khoảng 1.900 ha diện tích hoa màu bị dập nát tập trung tại huyện Vũ Thư với 1.600 ha, Thành phố Thái Bình 300 ha.

Cơn bão số 1 cũng gây ra sạt lở tại cống Láng Quai dài 4m ở hai bên mang cống, 25 phòng học tại huyện Vũ Thư và 2 nhà máy gạch tại huyện Thái Thụy bị tốc mái, 2 phòng học tại huyện Vũ Thư bị đổ. Bão số 1 đã ảnh hưởng lớn khiến 36 cột điện bị đổ (Vũ Thư 25 cột điện cao thế, Thái Thụy 11 cột). Trên địa bàn tỉnh Thái Bình mất điện lưới từ 0 giờ ngày 28/7, đến nay sự cố này chưa thể khắc phục. Thống kê ban đầu tại thành phố Thái Bình đã có 9.000 cây đổ. Nhiều cây xanh trên các tuyến đường ở Thái Bình đã đổ do gió mạnh, gây cản trở giao thông, nguy hiểm cho người đi đường. Trên các tuyến phố, nhiều tấm pa-nô, bảng hiệu kích cỡ lớn bé khác nhau đã bị gió quật, thổi tung, rơi xuống mặt đường.

Ở Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình đều mất điện trên diện rộng nên chưa thể tiêu úng cho các vùng lúa bị ngập. Đặc biệt, tại Ninh Bình, hệ thống lưới điện trung áp 22KV và 10KV bị hư hỏng chưa khắc phục được, toàn tỉnh bị mất điện; hàng nghìn nhà dân bị tốc mái; hàng chục nghìn cây lâu năm bị đổ, trên 34.000ha diện tích lúa mùa mới cấy bị ngập, hàng nghìn ha hoa màu bị hư hại.

Tại tỉnh Hưng Yên, bão số 1 cũng đã làm cho hàng trăm cây cối bị đổ gãy, mất điện trên diện rộng xảy ra từ 22 giờ ngày 27/7 đến 10 giờ ngày 28/7. Riêng huyện Khoái Châu ước thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng với hơn 5.000 m2 mái che bị tốc tập trung ở các xã An Vĩ, Liên Khê, Thị trấn Khoái Châu; hàng trăm mái tôn bị tốc...huyện Tiên Lữ có hơn 10 nghìn tấn Proximăng của các công trình dân dụng bị tốc mái với 800 ha lúa bị ngập trắng; thành phố Hưng Yên có gần 800 ha nhãn bị thiệt hại cùng với nhiều biển quảng cáo trên các tuyến đường bị trơ khung...

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam, tính đến 9 giờ sáng 28/7, bão số 1 đã làm gần 28.500 ha lúa bị ngập, trong đó có 12.903 ha lúa bị ngập trắng; diện tích hoa màu bị đổ gẫy và dập nát là gần 3.000ha; hơn 9.100 cây xanh, cây ăn quả bị đổ; gần 1.000 nhà bị tốc mái; hàng loạt cột điện bị đổ; nhiều biển hiệu quảng cáo bị vỡ…

Cho đến thời điểm này chưa có thông tin chính thức về tổng thiệt hại do bão số 1 gây ra. Cấp uỷ đảng, chính quyền các địa phương đã và đang tích cực chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của bão số 1.

Nhóm PV TTXVN
Mưa bão, giá rau xanh và thịt tăng nhẹ
Mưa bão, giá rau xanh và thịt tăng nhẹ

Sáng ngày 28/7, mặc dù trời mưa bão nhưng nguồn cung rau xanh và thực phẩm tươi sống tại một số chợ truyền thống tại Hà Nội như chợ Phan Chu Trinh, chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), chợ Hôm Đức Viên (Quận Hai Bà Trưng) vẫn khá dồi dào, tuy vậy giá lại tăng nhẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN