Báo Kinh tế & Đô thị đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô

Sáng 29/12, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (1/1/1999 - 1/1/2024); ra mắt hai chuyên trang điện tử mới là Thị trường Tài chính và Diễn đàn đô thị.

Chú thích ảnh
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Báo Kinh tế & Đô thị vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ... Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội gửi thư chúc mừng.

Tham dự Lễ kỷ niệm có: Ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố qua các thời kỳ...

Chú thích ảnh
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp tích cực của báo Kinh tế & Đô thị trong 25 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời kỳ vọng, báo tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao việc áp dụng công nghệ trong tác nghiệp. Ban Biên tập, đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động của báo tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nắm bắt cơ hội, tiên phong trong chuyển đổi số.

Ghi nhận vai trò của Báo Kinh tế & Đô thị trong sự phát triển chung của Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, báo Kinh tế & Đô thị cần tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, tăng cường hướng về cơ sở và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố trong hợp tác thông tin truyền thông, làm tốt vai trò “người đồng hành” của cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục làm tốt công tác truyền thông chính sách và phản biện chính sách. Thông tin của báo phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đất nước, dân tộc, phải tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội...

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: TTXVN phát

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Kinh tế & Đô thị hiện đã trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, là kênh thông tin, diễn đàn để người dân, doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chính quyền. Đồng thời, Báo truyền tải được tinh thần, tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về các chính sách, chế độ đến người dân và doanh nghiệp, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng người dân trên địa bàn.

Tổng Biên tập Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh, ban đầu chỉ có một tờ báo in, rồi hai ấn phẩm báo in và báo điện tử, đến nay, Kinh tế & Đô thị đã trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện với hệ sinh thái đa dạng các ấn phẩm như: Báo in; ấn phẩm in Pháp luật và Xã hội; Kinh tế & Đô thị điện tử; chuyên trang điện tử Hanoitimes - Kênh thông tin đối ngoại chủ lực của thành phố Hà Nội; chuyên trang Tiêu dùng; chuyên trang An toàn giao thông Hà Nội; chuyên trang điện tử Pháp luật và Xã hội, chuyên trang Thị trường tài chính, chuyên trang Diễn đàn đô thị… Đội ngũ nhân sự của báo từ 31 người vào những ngày đầu thành lập, đến nay có 169 người.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao tặng bằng khen cho tập thể báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Thành Lợi cho biết thêm, ngày 16/8/2023, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của báo Kinh tế & Đô thị giai đoạn 2023 - 2025. Trên cơ sở đó, Ban Biên tập đã thành lập thêm hai đơn vị mới là Ban Thông tin đối ngoại và Phòng Công nghệ thông tin - chuyển đổi số. Hiện nay, với 12 phòng, ban, Báo Kinh tế & Đô thị đã bắt kịp xu thế chung của dòng chảy thông tin đa dạng và phong phú, định hình những phương thức quản trị mới khi áp dụng công nghệ hiện đại vào điều hành, hoạt động quản lý, tác nghiệp, xuất bản các ấn phẩm phù hợp với sự phát triển của công nghệ và xu hướng hội tụ, đa nền tảng. Báo đã xây dựng hệ sinh thái trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook, Twitter, YouTube để truyền tải thông tin đời sống xã hội.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể báo Kinh tế & Đô thị. Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng báo Bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vì sự phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghị thức ra mắt 2 chuyên trang mới của báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Bằng khen cho tập thể Báo. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 25 năm báo Kinh tế & Đô thị xuất bản số đầu tiên.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Khai mạc chuỗi sự kiện Tuần lễ Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh năm 2023
Khai mạc chuỗi sự kiện Tuần lễ Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng 17/10, chuỗi sự kiện Tuần lễ Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số” đã được khai mạc nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN