Bắc bộ và Bắc Trung bộ lại tiếp tục có mưa to

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Từ đêm 29/5, một rãnh áp thấp với đặc trưng là mưa rào và dông xuất hiện ngắt quãng sẽ lại được hình thành trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, do đó các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa sẽ tăng dần kể từ ngày 30/5.

 

Những đám mây đối lưu gây mưa vừa đến mưa to sẽ di chuyển nhanh xuống các tỉnh Bắc Trung bộ, nên khu vực trọng tâm mưa trong đợt mưa này sẽ nằm trong khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Nhiệt độ tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ tạm thời tăng nhẹ 1-2 ngày đầu tuần, sau đó giảm dần do mưa kéo dài.

 

Khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ lại tiếp tục có mưa to tăng dần từ ngày 30/5. Ảnh: Internet

 

Các tỉnh ở phần phía Bắc miền Trung như: Quảng Bình và Quảng Trị vẫn sẽ có mưa và mưa rào rải rác. Riêng các tỉnh Nam bộ mưa tăng nhanh từ giữa và cuối tuần, buổi trưa và đầu giờ chiều trời vẫn hửng nắng trước khi những cơn mưa rào xuất hiện vào chiều tối.

 

Do hoạt động của rãnh áp thấp có trục tây bắc- đông nam đi qua Bắc bộ nên từ ngày 21-28/5, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ ngày 22-26/5 tại một số vị trí ở thượng lưu các lưu vực sông: Mường Tè 70,2mm; Lạc Sơn 307,7mm; Hòa Bình 299,4mm; Phố Ràng 219mm; Yên Bái 439mm; Bắc Quang 401mm; Bắc Mê 131mm; Thái Nguyên 128mm; Sơn Động 65,4mm; Hồi Xuân 177,2mm; Bái Thượng 196,1mm; Thạch Quảng 311mm; Cẩm Thủy 265mm; Lý Nhân 275mm.

 

Trên sông Lô, sông Gâm, sông Thao, sông Bôi, sông Cầu, sông Lục Nam, hạ lưu sông Hồng và sông Mã đã xảy ra một đợt lũ tiểu mãn với biên độ lũ lên phổ biến từ 1-2m; có nơi biên độ lũ lên cao hơn như sông Gâm tại Bắc Mê là 3,9m, sông Bưởi tại Kim Tân là 7,20m.

 

Mực nước cao nhất và biên độ lũ lên trong đợt lũ tiểu mãn vừa qua tại các trạm chính trên sông Đà, lưu lượng lớn nhất đến hồ thủy điện Sơn La đạt 1200m3/s (13h -23/5); đến hồ Hòa Bình đạt 2000m3/s(1 h -26/5); trên sông Gâm đến hồ Tuyên Quang đạt 1400m3/s (21 h -25/5). Trên sông Bôi tại Hưng Thi đỉnh lũ là 11,06m (9 h -26/5); biên độ lũ lên là 3,06m; trên sông Thao tại Yên Bái đỉnh lũ là 26,83m (21 h -25/5), biên độ lũ lên là 1,45m; trên sông Lô tại Tuyên Quang đỉnh lũ là 20,42m (9 h -26/5), biên độ lũ lên là 2,51m; trên sông Lục Nam tại Chũ đỉnh lũ là 5,91m (9 h -28/5), biên độ lũ lên là 3m; trên sông Bưởi tại Kim Tân đỉnh lũ là 9,41m (23 h - 26/5) với biên độ lũ lên 7,2m.

 

Văn Hào

Mưa lũ cuốn trôi 2 cầu treo ở Cao Bằng

Tính đến thời điểm này,Cao Bằng có 2 cầu treo bị lũ cuốn trôi, 2 người bị thiệt mạng, 5 ngôi nhà bị phá hủy, cùng hàng trăm ha cây trồng như thuốc lá, ngô, lúa bị ngập trong mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN