Bác bỏ thông tin “khan hiếm dầu hỏa” ở Bạc Liêu

Sáng 3/4, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phan Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu khẳng định: Thông tin “khan hiếm dầu hỏa, không còn nguồn để bán” là tin đồn hoàn toàn thất thiệt. Trên thực tế, nguồn dầu hỏa không thiếu, thậm chí còn thừa; việc một số cây xăng ở Bạc Liêu ngưng bán là do người dân ít sử dụng, tiêu thụ chậm, kinh doanh không lãi nên tạm thời ngưng bán mặt hàng này. Đối với những người có nhu cầu sử dụng, vẫn còn nơi cung cấp với số lượng lớn chứ không “hết dầu” làm người dân hoang mang như tin đồn.

Liên tiếp trong các ngày đầu tháng 4, các cây xăng ở thành phố Bạc Liêu và vùng ngoại thành lân cận đột ngột ngưng bán dầu hỏa khiến nhiều người có nhu cầu sử dụng phải xuống tận các huyện vùng xa như Phước Long, Giá Rai... để tìm mua nhưng số lượng cũng giới hạn. Các đại lý kinh doanh xăng dầu cho biết, kinh doanh mặt hàng này không có lợi nhuận, thậm chí thua lỗ, hơn nữa dù lượng dầu hỏa kinh doanh ít vẫn phải đầu tư xây kho chứa, việc thu hồi vốn rất chậm. Hiện nay, người dân sống ở thành thị, không còn sử dụng đèn dầu, máy nổ, bếp dầu… như trước nên số lượng tiêu thụ rất ít. Do đó, hệ thống kinh doanh xăng dầu ở địa phương tạm ngưng kinh doanh mặt hàng trên song vẫn bố trí một số điểm bán xăng dầu lẻ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân khi cần.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, tránh tình trạng kẻ xấu lợi dụng thông tin trên để “té nước theo mưa”, găm hàng móc túi người tiêu dùng, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, có phương án chấn chỉnh kịp thời nhằm ổn định thị trường kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; đồng thời điều tra, xử lý nghiêm đối tượng phao tin sai sự thật làm người dân hoang mang, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Huỳnh Sử

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN