Bà Nguyễn Thị Kim Phượng tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang

Ngày 10/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 với mục tiêu phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp hội viên và chị em, làm nòng cốt trong việc giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ cũng như thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: baoapbac.vn

Qua đó góp phần cùng địa phương khôi phục, phát triển kinh tế -xã hội một cách bền vững giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 thành viên. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng tái cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ mới, việc “Đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh” là khâu đột phá nhằm tạo động lực tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Tiền Giang đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới” và đưa cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” vào chiều sâu. Qua đó, đóng góp tích cực vào việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tập hợp các tầng lớp phụ nữ tại địa phương vì sự bình đẳng và phát triển toàn diện của chị em.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Phượng nhấn mạnh, Hội hướng đến mục tiêu trong nhiệm kỳ giúp 1.300 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo được công nhận thoát nghèo; hỗ trợ, nâng cao năng lực cho 450 chị em là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã hoặc chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, Hội vận động, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 3 hợp tác xã và nâng chất 5 hợp tác xã do phụ nữ quản lý. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động, hỗ trợ 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp.

Hàng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 5 gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” (đối với địa bàn đang xây dựng nông thôn mới) hoặc “gia đình 5 có, 3 sạch” (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao hoặc kiểu mẫu). Ngoài ra, mỗi cơ sở Hội đăng ký, thực hiện ít nhất một công trình hoặc phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh...

Để đạt mục tiêu trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập, đặc biệt khuyến khích các tầng lớp phụ nữ chủ động học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển gắn với phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, nhất là chị em giữ vai trò lãnh đạo, quản lý, trí thức, doanh nhân.

Hội quan tâm xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em; thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”. Bên cạnh đó, Hội tập trung nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về giáo dục đời sống gia đình, kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục tiền hôn nhân trên cơ sở Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 gắn với trách nhiệm của tổ chức Hội.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939) nhằm kết nối, mở rộng liên kết, khuyến khích ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ khởi nghiệp hiệu quả, nâng cao năng lực phát triển kinh tế gia đình cho chị em.

Các cấp Hội, hội viên trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần vận động xã hội hưởng ứng thực hiện bình đẳng giới. Cụ thể là tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong giai đoạn 2021 - 2030, phát huy tốt vai trò của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong thực hiện bình đẳng giới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mở rộng các loại hình tập hợp phụ nữ, đa dạng hóa nội dung sinh hoạt nhằm thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội. Qua đó góp phần xây dựng mạng lưới Hội các cấp ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đất nước.

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng: 100% cán bộ Hội và trên 90% hội viên, phụ nữ được quán triệt nội dung, ý nghĩa phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã biểu dương 7.500 cá nhân, tập thể điển hình trên các lĩnh vực.

Toàn tỉnh có 86% số hộ gia đình được công nhận đạt gia đình 5 không, 3 sạch, 95% hội viên phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp Hội truyền thông về kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con cho gần 158.000 hộ gia đình có con từ 0 đến 16 tuổi, giúp 3.646 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho trên 10.000 lao động nữ...

Minh Trí (TTXVN)
Bà Tô Thị Tâm tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk
Bà Tô Thị Tâm tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trong hai ngày 22 và 23/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, với gần 250 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 433.191 phụ nữ trong tỉnh tham dự.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN