Ba bộ trưởng, trưởng ngành sẽ bị quốc hội chất vấn

Theo Văn phòng Quốc hội, vào cuối phiên họp thứ 10 diễn ra từ ngày 13 - 22/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ tổ chức chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Thanh tra Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Dự kiến chương trình, tại phiên họp này, UBTVQH cũng sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.


Về công tác lập pháp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Dự trữ quốc gia.


Các dự án luật sẽ được UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp này gồm: Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật Hòa giải cơ sở; Luật Thủ đô; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh.


Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài; việc ban hành Nghị định quy định tổ chức lễ Quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tính mạng của nhân dân.


Đồng thời, UBTVQH cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 06/2004/NQLT/UBTVQH11-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 10/9/2004 giữa UBTVQH khóa XI và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.


lNgày 9/8, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo với chủ đề “Vai trò của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng”.



P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN