An táng hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Campuchia

Chiều 16/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Campuchia.

Đưa tiễn các liệt sỹ về nơi an nghỉ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại lễ truy điệu, bà H’Dim Kdoh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau gần 7 tháng mùa khô, vượt qua khó khăn, các chiến sỹ Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, cất bốc hồi hương 14 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh MunDulKiri, Vương quốc Campuchia (tất cả đều chưa rõ họ tên).

Việc tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sỹ về với đất mẹ nhằm tri ân, nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Tại lễ an táng, đại diện lãnh đạo Quân khu V, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các ban, ngành đoàn thể và đông đảo người dân thành phố Buôn Ma Thuột đã đến đặt vòng hoa, dâng hương lên các phần mộ liệt sỹ.


Từ năm 2001 đến nay, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm cất bốc, hồi hương 640 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Campuchia về nước.

Phạm Cường (TTXVN)
An táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào
An táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Ngày 16/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN