4,3 triệu nông dân đạt danh hiệu sản xuất giỏi

Sáng nay (14/1), tại Hà Nội, khai mạc hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam khóa VI.

Năm 2014, các cấp Hội nông dân cả nước tích cực phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội nông dân các cấp đã kết nạp khoảng 400.000 hội viên, đưa tổng số hội viên nông dân cả nước đạt hơn 10 triệu người; Huy động đóng góp của các cá nhân và tạo nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 1.700 tỷ đồng, giúp đỡ 150.000 hộ xây dựng mô hình nông dân sản xuất kinh doanh. Qua bình xét có 4,3 triệu người đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên tổng số hơn 6 triệu hội viên đăng ký.


Khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam khóa VI. Ảnh: Long Minh.


Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã vận động nông dân đóng góp hơn 6 triệu ngày công, gần 550 tỷ đồng; hiến 800.000 m2 đất, sửa chữa và làm mới 158.000 km đường giao thông nông thôn… góp phần thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn trên cả nước.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Qua 5 năm thực hiện đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” và 3 năm thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về “Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”, các cấp hội nông dân cả nước tăng cường tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện đồng thời nâng cao vai trò, nhiệm vụ của tổ chức hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giai cấp nông dân Việt Nam. 



Hữu Vinh


Để nông dân làm giàu từ hạt gạo
Để nông dân làm giàu từ hạt gạo

Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Dương Quốc Xuân cho rằng, mối liên kết sản xuất và chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN