Khánh Hòa:

31 ngư dân của tàu cá bị nạn đã vào bờ an toàn

Chiều 28/9, Đại tá Ngô Mậu Bình, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: Vào lúc 16 giờ cùng ngày, tàu HQ884 của Quân chủng Hải quân đã lai dắt tàu câu mực QNa 94727 TS và 31 ngư dân bị nạn về cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn.

Tàu bị nạn có công suất 330 mã lực do ông Nguyễn Văn Cứ, quê ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam làm thuyền truởng.

Ngày 25/9, khi đang hành nghề ở vùng biển cách thành phố Cam Ranh khoảng 165 hải lý về phía Đông, chiếc tàu trên bị hỏng máy và trôi tự do. Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cử tàu HQ884 đi ứng cứu. Đến 20 giờ 30 phút ngày 27/9, tàu HQ884 đã tiếp cận được tàu câu mực cách bờ biển thành phố Cam Ranh 130 hải lý về phía Đông Nam và tiến hành cứu nạn.

Hiện cả 31 ngư dân đều sức khỏe tốt, được chính quyền địa phương tạo điều kiện ăn ở và sửa chữa máy móc trên tàu bị hỏng.


Quang Đức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN