Ukraine tăng quân số quân đội

Ngày 5/3, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật tăng quân số quân đội nước này lên 250.000 người. Dự luật do Tổng thống Petro Poroshenko đệ trình với cơ quan lập pháp nước này ngày 2/3.

Lực lượng tình nguyện Ukraine huấn luyện quân sự tại thành phố Mariupol ngày 27/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo luật, lực lượng quân đội Ukraine sẽ được tăng lên 250.000 người, trong đó bao gồm 204.000 quân nhân và lực lượng điều phối có nhiệm vụ triển khai kịp thời các đơn vị vũ trang để kiềm giữ, đánh trả sự xâm lược, tiêu diệt cũng như khoanh vùng và vô hiệu hóa các xung đột vũ trang. Tờ trình kèm theo dự luật nêu rõ, do những đe dọa an ninh quốc gia Ukraine đã mang tính chất dài hạn, kể từ đầu giai đoạn đặc biệt (chiến dịch chống khủng bố mà chính quyền Ukraine tiến hành tại miền Đông), Các lực lượng vũ trang Ukraine đã xây dựng hai sở chỉ huy tác chiến, 11 binh đoàn, 4 trung đoàn, 18 tiểu đoàn, 16 đại đội và 13 trung đội. 


Theo báo chí Ukraine, hiện quân số quân đội Ukraine là 189.000 người. Hồi cuối năm 2014, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak cho biết trong năm 2015, Bộ có kế hoạch gọi đi nghĩa vụ khẩn cấp 40.000 người và huấn luyện 10.500 lính chính quy.


Cùng ngày, đài BBC Ukraine cũng đưa tin, tại triển lãm vũ khí mới nhất IDEX-2015, các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine đã ký rất nhiều hợp đồng quan trọng với các công ty của Pháp, Anh, Mỹ, Hàn Quốc v.v. "nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của quân đội". Ngoài ra, Tập đoàn độc quyền sản xuất và xuất khẩu vũ khí Ukraine cũng quyết định nối lại sản xuất đạn dược tại các nhà máy thành viên của mình.


Liên quan đến tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine, trung tâm báo chí chiến dịch quân sự nước này ngày 5/3 cho biết, giao tranh ác liệt vẫn diễn ra trong 24 giờ qua tại các thành phố phụ cận Donetsk. Trước đó, báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, ngày 3/3 sân bay Donetsk đã bị bắn phá dồn dập từ súng chống tăng và pháo giàn. Trung tâm hỗn hợp kiểm soát và điều phối (tình hình thực hiện thỏa thuận Minsk) ghi nhận 24 trường hợp vi phạm chế độ ngừng bắn trong ngày 2/3, 3 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng, 9 người khác bị thương.



TTXVN/Tin tức

Ukraine bàn giao lô xe tăng mới cho quân đội
Ukraine bàn giao lô xe tăng mới cho quân đội

Công ty quốc phòng Ukroboronprom đã bàn giao cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Bộ Quốc phòng một lô xe tăng chủ lực mới T-64B.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN