Ukraine lập quỹ năng lượng 1 tỷ USD

Ngày 6/7, Chính phủ Ukraine cho biết đã ra lệnh cho Tập đoàn năng lượng quốc doanh Naftogaz thành lập một quỹ trị giá 1 tỷ USD để hỗ trợ tài chính cho hoạt động nhập khẩu, vận chuyển và tích trữ khí đốt.

Một trạm bơm khí đốt tại thị trấn Boyarka thuộc Kiev, Ukraine ngày 22/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một quyết định được công bố cùng ngày, Chính phủ Ukraine khẳng định Naftogaz được trao nhiệm vụ thành lập quỹ nói trên trong khuôn khổ các thỏa thuận với các chủ nợ nước ngoài dưới sự bảo đảm của nhà nước.Năm 2014, Ukraine đã nhập khẩu khoảng 19,5 tỷ m3 khí đốt, trong đó một phần lớn được nhập từ Nga - nước đang có bất đồng với Kiev về giá khí đốt.

Ngày 1/7, Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga chính thức cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 1 năm qua, Nga cắt nguồn năng lượng dành cho quốc gia láng giềng vốn từng một thời được coi là người đồng minh "môi hở răng lạnh" của mình.

Hợp tác năng lượng giữa Nga và Ukraine đã bị gián đoạn sau khi các cuộc đàm phán về khí đốt giữa hai quốc gia này kết thúc hôm 30/6 tại Vienna (Áo), với Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò trung gian, mà không đạt kết quả.

Kiev đã chủ động từ chối mua khí đốt của Nga, khi hai bên không thể đi đến thống nhất về giá cũng như các điều khoản cung cấp trong quý III/2015. Nga đề nghị giảm giá 40 USD cho 1.000m3 khí đốt, trong khi Ukraine kỳ vọng được giảm 30% cho đến 200 USD từ mức giá 247 USD/1.000m3. Phía Nga khẳng định đây là một mức giá quá thấp, và Nga không thể chấp nhận.
TN (theo AFP)
'Cuộc chiến khí đốt' Nga - Ukraine tái diễn
'Cuộc chiến khí đốt' Nga - Ukraine tái diễn

Bán đảo Crimea (Crưm) có nguy cơ trở thành "con tin" trong bối cảnh mâu thuẫn năng lượng giữa Moskva và Kiev lại nóng lên. Và Ukraine đã không ngại tuyên bố: Nếu Ukraine không có khí đốt, thì Crimea sẽ không có điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN