Ukraine giải tán lữ đoàn dù đầu hàng phe biểu tình

Ngày 17/4, Ukraine đã giải tán một đơn vị quân đội để mất 6 chiếc xe bọc thép vào tay các phần tử vũ trang thân Nga, trong bối cảnh quân đội của chính quyền Kiev đang chao đảo sau nỗ lực bất thành nhằm đánh bật lực lượng ly khai khỏi các khu vực miền Đông nước này.

 

Lực lượng tự vệ Crimea thân Nga ở bán đảo này. Ảnh Reuters


Phát biểu trước quốc hội, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov: "Lữ đoàn dù 25, với các thành viên đã thể hiện sự hèn nhát và từ bỏ vũ khí của mình, sẽ bị giải tán và những quân nhân có tội sẽ bị đưa ra tòa".


Hôm 16/4, chiến dịch “chống khủng bố” được tuyên truyền rầm rộ nhằm đẩy những người biểu tình thân Moskva khỏi một loạt thị trấn miền Đông Ukraine đã bị rơi vào cảnh trớ trêu và bẽ mặt khi các phần tử ly khai thu giữ 6 xe bọc thép chở quân và buộc một đội quân cơ giới khác phải giải giáp vũ khí. Sự đầu hàng này là một cú đòn nặng nề giáng xuống nhuệ khí vốn mong manh của các lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như hy vọng của Kiev nhằm khôi phục quyền kiểm soát tại trung tâm công nghiệp của nước này.


T.N

Nga bác tin phái đặc nhiệm Nga tới miền Đông Ukraine
Nga bác tin phái đặc nhiệm Nga tới miền Đông Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 17/4 tuyên bố việc chính quyền Kiev khẳng định sự dính líu của lực lượng đặc nhiệm Nga tới các sự kiện ở Đông Nam Ukraine "giống như bệnh hoang tưởng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN