Ukraine: Đảng Các khu vực từ chối bỏ phiếu tại quốc hội

Ngày 24/4, lãnh đạo Đảng Các khu vực Oleksandr Yefremov cho biết các nghị sĩ quốc hội Ukraine thuộc đảng này sẽ không tham gia bỏ phiếu cho đến khi yêu cầu của họ cũng như của người biểu tình tại khu vực miền Đông được đáp ứng.

Phát biểu tại Quốc hội Ukraine, ông Yefremov nêu rõ: "Người dân tại các khu vực miền Đông Ukraine đòi hỏi xác định vị thế của tiếng Nga và có những quyết định quan trọng tại các cuộc trưng cầu dân ý. Chính quyền chỉ được tuyên bố chứ không được quyết định những vấn đề như vậy".

Theo ông Yefremov, cho đến khi những vấn đề trên được giải quyết, nhóm nghị sĩ của Đảng Các khu vực sẽ không tham gia bỏ phiếu.

Một tay súng gác bên ngoài trụ sở an ninh thành phố Slavyansk ngày 22/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24/4 cho biết chính quyền Ukraine phải thực hiện bước đi đầu tiên nếu muốn tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trả lời họp báo sau cuộc gặp người đồng cấp Liban, ông Lavrov cũng nói rằng Mỹ cần sử dụng ảnh hưởng để thuyết phục Kiev thực hiện những cam kết trong thỏa thuận quốc tế về Ukraine được ký tuần trước.

Bày tỏ lập trường của mình, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố chính phủ Ukraine có quyền bảo vệ chủ quyền của mình song hối thúc tất cả các bên tập trung xoa dịu khủng hoảng.

Khi đề cập tới việc Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các chiến dịch quân sự của Kiev ở miền Đông sẽ "lãnh hậu quả", EU nêu rõ mọi nỗ lực cần phải được đưa ra nhằm thực hiện thỏa thuận Geneva đạt được hồi tuần trước.

Người phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại EU Michael Mann khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng chính phủ Ukraine sẽ thực hiện thỏa thuận Geneva. Chúng tôi thừa nhận quyền viện tới hành động pháp lý của Ukraine nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình".

* Cũng trong ngày 24/4, các binh sĩ Ukraine đã rút khỏi một chốt kiểm soát mà họ chiếm đóng trước đó cùng ngày ở phía Bắc của thị trấn Slaviansk thuộc miền Đông trong khi lực lượng ly khai ủng hộ Nga đã lùi vào bên trong và bắt đầu củng cố chốt này bằng những bao cát.

Một phóng viên hãng Reuters xác nhận các binh sĩ, cùng một đoàn xe thiết giáp, đã rút khỏi chốt kiểm soát này trên một tuyến đường gần làng Khrestyshche sau khoảng 2 giờ đồng hồ.


T.N(theo AFP/Itar-tass)



Tổng thống Nga: Ukraine sẽ 'lãnh hậu quả' vì tội ác ở miền đông
Tổng thống Nga: Ukraine sẽ 'lãnh hậu quả' vì tội ác ở miền đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay tuyên bố việc giới chức Kiev triển khai quân sự tại miền Đông Ukraine là tội ác chống lại chính người dân nước này và sẽ phải "lãnh hậu quả".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN