Trước thảm kịch MH17, Đức sớm biết bay qua Ukraine sẽ nguy hiểm

Ngày 26/4, truyền thông Đức đưa tin Berlin đã biết về mối nguy hiểm của việc bay qua miền Đông Ukraine trước khi chuyến bay MH17 bị bắn hạ hồi năm ngoái, song đã không thông báo cho các hãng hàng không Đức.

Các chuyên gia Hà Lan và Malaysia tại hiện trường máy bay MH17 bị bắn hạ. Ảnh: AFP-TTXVN


Các đài WDR và NDR cho biết một bức điện tín ngoại giao của Bộ Ngoại giao Đức vài ngày trước vụ tai nạn đã cảnh báo rằng tình hình tại miền Đông Ukraine là "đáng lo ngại" và 1 máy bay quân sự đã bị bắn hạ tại khu vực này ở độ cao 6.000 mét.

Theo bài báo sẽ được đăng tải trong ngày 27/4, tờ "Suddeutsche Zeitung" cho biết vào ngày MH17 gặp nạn, "3 máy bay của Lufthansa cũng bay qua khu vực trên, trong đó có 1 chiếc bay trước chuyến bay MH17 chỉ 20 phút".

Nhà chức trách Hà Lan vẫn đang chỉ đạo cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.


TN 
(theo AFP)
Hà Lan sẽ truy tố thủ phạm khiến MH17 rơi
Hà Lan sẽ truy tố thủ phạm khiến MH17 rơi

Việc truy tố thủ phạm bắn hạ chiếc máy bay MH17 tại miền Đông Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu của Hà Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN