Trung Quốc khai trừ đảng thêm một quan chức cấp cao

Ông Lý Lượng, nguyên Cục trưởng Cục bảo hộ nhà đầu tư của Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC), đã bị khai trừ khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (CPC) và bị bãi miễn chức vụ do nhận hối lộ.

Ông Lý Lượng đã bị khai trừ khỏi CPC.


Thông tin trên được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc thông báo ngày 7/8. Theo kết luận điều tra của bộ phận chống tham nhũng thuộc CSRC, ông Lý Lượng đã "vi phạm các quy định về kỷ luật tự giác, liêm chính".

Cụ thể là ông Lý Lượng đã nhận tiền, quà cùng các khoản hối lộ, lợi dụng chức vụ của mình để thu lợi bất chính cho các cá nhân khác. Kết quả điều tra này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban kiểm tra kỷ luật.

Thông báo nhấn mạnh những việc làm của ông Lý Lượng "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, luật pháp" và những sai phạm của ông này đã được chuyển cho tòa án xử lý.

TTXVN/Tin tức
Trung Quốc khai trừ đảng nhiều quan chức cấp cao
Trung Quốc khai trừ đảng nhiều quan chức cấp cao

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra thông cáo về việc khai trừ đảng nhiều quan chức cấp cao của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN