Trung Quốc gọi Mỹ là ‘Đế quốc hacker'

Trung Quốc ngày 8/5 đã cáo buộc Mỹ gây ra mối bất hòa giữa Trung Quốc và các nước láng giềng sau khi Lầu Năm Góc công bố một báo cáo cáo buộc Bắc Kinh ăn cắp các công nghiệp quốc phòng Mỹ để phát triển các loại vũ khí hiện đại, đồng thời gọi Mỹ là “Đế quốc hacker thực sự”.


Tòa nhà trụ sở đơn vị 6139, nơi được cho là trung tâm thực hiện các vụ tấn công mạng của Trung Quốc. Ảnh: Internet.


Phản ứng mạnh mẽ mới nhất này của Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao nước này bác bỏ báo cáo trên của Bộ Quốc phòng Mỹ là không có căn cứ.


Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã gọi báo cáo của Lầu Năm góc là một sự “can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.


Trong một bài viết của nhật báo này đăng trang web Bộ Quốc Phòng Trung Quốc có đoạn: “Thổi phổng mối đe dọa của quân đội Trung Quốc có thể gây nên sự bất hòa giữa Trung Quốc với các nước khác, đặc biệt là quan hệ với các nước láng giềng, gây cản trở cho sự phát triển của Trung Quốc”.


Bài báo trên cũng cho rằng hành động này của Mỹ “nhằm phục vụ cho các nhóm lợi ích trong nước cũng như các tập đoàn buôn bán vũ khí” và các nhà sản xuất vũ khí Mỹ đang “chuẩn bị để đếm tiền”.


Những phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc được đưa ra sau khi Lầu Năm góc ngày 6/5 cho công bố bản báo cáo thường niên chính thức cáo buộc Trung Quốc đã thực hiện các vụ tấn công mạng để ăn cắp công nghệ, hỗ trợ hiện đại hóa quân đội nước này.


Trong bản báo cáo dài 83 trang về phát triển quân sự của Trung Quốc, Lầu Năm Góc cũng cho biết Bắc Kinh đang nỗ lực phát triển máy bay tàng hình công nghệ tiên tiến và xây dựng một hạm đội tàu sân bay nhằm thực hiện tham vọng vươn sức mạnh ra khơi xa.


Đây không phải lần đầu tiên Mỹ và Trung Quốc “to tiếng với nhau” liên quan đến những cáo buộc tấn công mạng. Hồi tháng 3 vừa qua, công ty an ninh máy tính Mỹ Mandiant cho biết dường như một đơn vị quân đội Trung Quốc đứng đằng sau một loạt vụ tấn công mạng nhằm vào hơn 100 công ty Mỹ để ăn cắp các thông tin quan trọng. Đáp lại, phía Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc của Mỹ, cho rằng lời tố cáo của Mandiant là vô căn cứ. Trung Quốc cũng cho biết từng trở thành nạn nhân của nhiều vụ tấn công mạng mà phần lớn các vụ tấn công đó có nguồn gốc từ Mỹ.



L.H(tổng hợp)

Trung Quốc bác cáo buộc tấn công mạng của Mỹ
Trung Quốc bác cáo buộc tấn công mạng của Mỹ

Trung Quốc ngày 7/5 đã bác bỏ cáo buộc chính thức của Oasinhtơn cho rằng, chính phủ và quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN