Trung Quốc gây sức ép ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

Ngày 19/5, theo các nguồn tin ngoại giao tại Trung Quốc, nước này đã sử dụng nhiều kênh ngoại giao khác nhau để cảnh báo Triều Tiên không tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4, sau khi Bình Nhưỡng nhắc lại lời đe dọa tiến hành "các biện pháp trả đũa" lại chính sách thù địch của Mỹ.

Khách du lịch Hàn Quốc ngắm phong cảnh qua đài quan sát gần khu phi quân sự Panmunjom giữa Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 14/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Một nhà ngoại giao Phương Tây được các quan chức Trung Quốc dẫn lời nói: “Trung Quốc đã nói với Triều Tiên rằng không có lý do nào bào chữa cho một vụ thử hạt nhân mới và rằng nước này không nên tiến hành vụ thử”.

Các nguồn tin cũng tiết lộ Trung Quốc đã sử dụng các kênh ngoại giao tại Bắc Kinh và Bình Nhưỡng để truyền đạt sự lo lắng của họ trước khả năng Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4.

Trong những tuyên bố công khai thời gian gần đây, các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng liên tục nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên "kiềm chế" trên bán đảo Triều Tiên, song không ám chỉ riêng Triều Tiên.


T.N(theo Reuters)
Chụp được ảnh vệ tinh 2 tàu chiến mới của Triều Tiên
Chụp được ảnh vệ tinh 2 tàu chiến mới của Triều Tiên

Ảnh vệ tinh chụp 2 tàu khu trục chở trực thăng của Triều Tiên đã làm dấy lên "hồi chuông cảnh tỉnh" nghiêm trọng về tính hữu hiệu của các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN