Triều Tiên tăng mạnh nhập khẩu gạo từ Trung Quốc

Triều Tiên đã tăng mạnh khối lượng gạo nhập từ Trung Quốc trong tháng 7, động thái cho thấy nước này đang đẩy mạnh nỗ lực bình ổn giá lương thực trong nước.

Nông dân Triều Tiên trên đồng ruộng bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters


Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc ngày 25/8 cho biết, giá trị tổng số lượng gạo Triều Tiên nhập từ Trung Quốc trong tháng 7 đạt 7,02 triệu USD, tăng 115% so với mức 3,27 triệu USD cùng kỳ năm ngoái và tăng 53% so với mức 4,57 triệu USD tháng trước đó. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có những thông tin nói rằng giá gạo đã tăng mạnh ở Triều Tiên. Theo báo “DailyNK” của Hàn Quốc, giá gạo tại Bình Nhưỡng đã tăng từ 1.550 won/kg hồi giữa tháng 7 lên mức 5.800 won/kg hiện nay.

Nhà phân tích Kwon Tae-jin tại Viện nghiên cứu GS&J cho rằng vì Triều Tiên đã tiêu thụ hết gạo sản xuất trong năm ngoái nên phải gia tăng nhập khẩu để bình ổn giá gạo.

Trái ngược với xu hướng tăng nhập khẩu gạo, nhập khẩu ngũ cốc của Triều Tiên từ Trung Quốc lại giảm mạnh trong nửa đầu năm nay, xuống còn 58.387 tấn, tương đương 47% tổng khối lượng nhập khẩu cùng kỳ năm ngoái.


TTXVN/Tin tức
Triều Tiên thuê đất trồng lúa tận châu Phi
Triều Tiên thuê đất trồng lúa tận châu Phi

Đài KBS đưa tin Triều Tiên đang xúc tiến việc thuê một vùng đất trồng quy mô lớn để canh tác lúa ở miền nam Zimbabwe nhằm giải quyết nạn đói do tình trạng thiếu hụt lương thực triền miên ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN