Triều Tiên không đồng ý đàm phán cấp cao với Hàn Quốc

Ngày 29/10, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byung Cheol tuyên bố Seoul lấy làm tiếc trước việc Triều Tiên không đồng ý tiến hành đàm phán cấp cao mà dự kiến vào ngày 30/10 này.


Triều Tiên cáo buộc Seoul không ngăn chặn các tổ chức dân sự thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới.


Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo, ông Lim cho biết phía Triều Tiên đã gửi điện cho phía Hàn Quốc, trong đó cáo buộc Seoul không ngăn chặn các tổ chức dân sự thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới, đồng thời đe doạ huỷ bỏ cuộc đàm phán trên với lý do Hàn Quốc chưa quan tâm tới việc tạo một bầu không khí thuận lợi cho việc cải thiện mối quan hệ liên Triều.


Một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đã bất ngờ thăm Seoul vào ngày 4/10 và thoả thuận tiến hành đàm phán liên Triều cấp cao vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau. Nếu được tổ chức, đây sẽ là vòng đàm phán thứ hai như vậy sau vòng một được tổ chức hồi tháng 2 đầu năm nay.


Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã gia tăng sau vụ Triều Tiên nổ súng vào các bóng bay mang truyền đơn chống Bình Nhưỡng hôm 10/10 vừa qua và phía Hàn Quốc bắn trả.



TTXVN/Tin Tức

Hàn Quốc sẽ ngăn chặn các nhóm rải truyền đơn chống Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ ngăn chặn các nhóm rải truyền đơn chống Triều Tiên

Ngày 24/10, cảnh sát Hàn Quốc tuyên bố sẽ ngăn chặn các nhóm dân sự dùng khinh khí cầu thả truyền đơn chống Triều Tiên ở khu vực biên giới chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN