Triều Tiên dọa thử hạt nhân

Ngày 20/11, CHDCND Triều Tiên đã cảnh báo rằng nước này đang xúc tiến một vụ thử hạt nhân mới, đồng thời bác nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) lên án hồ sơ nhân quyền của Bình Nhưỡng.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên miêu tả nghị quyết do LHQ phê chuẩn là "dối trá" và tố cáo các âm mưu của Mỹ hòng "làm bẽ mặt" Bình Nhưỡng trước cộng đồng quốc tế.

Tuyên bố nêu rõ: "Hành động gây hấn này của Mỹ khiến chúng tôi không thể kiềm chế việc tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Năng lực răn đe của quân đội chúng tôi sẽ được tăng cường không giới hạn để đối phó với hành động can thiệp quân sự của Mỹ cũng như các âm mưu xâm lược vũ trang".

Tuyên bố trên lặp lại những bình luận của Đặc phái viên Triều Tiên tại LHQ Sin Son-Ho sau khi LHQ thông qua bản nghị quyết đó tại New York (Mỹ). V

ới 111 phiếu thuận, 19 phiếu chống và 55 phiếu trắng, nghị quyết đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ đưa Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) với những cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người.


TN
(Theo AFP)
Thống nhất hai miền Triều Tiên cần ít nhất 500 tỷ USD
Thống nhất hai miền Triều Tiên cần ít nhất 500 tỷ USD

"Cái giá” tối thiểu cho việc thống nhất bán đảo Triều Tiên là 500 tỷ USD và 25 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN