Tổng thống Ukraine ủng hộ ông Yatsenyuk giữ ghế thủ tướng

Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko ủng hộ việc đề cử ông Arseniy Yatsenyuk làm Thủ tướng mới của Ukraine.

Ông Arsenyuk Yatsenyuk được Tổng thống Ukraine tín nhiệm ủng hộ làm thủ tướng mới của Ukraine.


Tại cuộc gặp với các nghị sĩ vừa được bầu của Khối Poroshenko ngày 31/10, ông Poroshenko cho biết đã nhận được nhiều đề nghị đề cử ông Vladimir Groisman làm thủ tướng, tuy nhiên, vì sự thống nhất của đất nước, ông đề nghị ủng hộ ông Arsenyuk Yatsenyuk là người đứng đầu chính phủ. Đồng thời, ông Poroshenko nhấn mạnh cần soạn thảo chi tiết thỏa thuận liên minh với việc xác định khung thời gian cụ thể trong việc thực hiện các điều khoản đưa ra trong đó.

Theo số liệu mới nhất của Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine, Khối Poroshenko được 22,16% số phiếu bầu, Mặt trận nhân dân của Thủ tướng Yatsenyuk được 21,83% số phiếu.

Dự kiến trong ngày 31/10, đại diện Khối Poroshenko, Mặt trận nhân dân và Đảng Tự cứu mình sẽ gặp nhau đàm phán về việc thành lập liên minh.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko kêu gọi Quốc hội Ukraine khôi phục lại quan hệ với nghị viện Nga. Trên trang thông tin của Thượng viện ngày 31/10, bà Matvienko viết: "Chúng tôi hy vọng Quốc hội Ukraine áp dụng các biện pháp bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Về phần mình, Hội đồng Liên bang Nga sẵn sàng làm tất cả những việc cần thiết cho việc này, trước hết là khôi phục quan hệ giữa hai nghị viện".


TTXVN/Tin Tức
Bầu cử Ukraine: Vì nguồn tiền từ phương Tây?
Bầu cử Ukraine: Vì nguồn tiền từ phương Tây?

Số lượng các đảng phái có chân trong Quốc hội mới ở Ukraine có thể cho thấy một thực tế: Các chính trị gia Ukraine vẫn nuôi hy vọng nguồn tiền viện trợ từ phương Tây sẽ tiếp tục chảy vào quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN